Điều tra Thứ Sáu, 25/05/2012-2:41 PM
Sai phạm quy định đất đai ở quận Hoàng Mai- Hà Nội: Gây thất thoát hàng tỷ đồng, vẫn chỉ bị “khiển trách”
(CL)- Không chỉ để xảy ra sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ, lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt và UBND quận Hoàng Mai còn gây thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước khi tự ý điều chỉnh nghĩa vụ tài chính trong việc cấp GCNQSDĐ cho người dân. Điều đáng nói là, những cán bộ để xảy ra sai phạm này vẫn “bình an vô sự”, số tiền bị thất thoát đến nay vẫn chưa thể thu hồi khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình…



Hình minh họa (Nguồn: internet)

Cấp “số đỏ”… trái luật!

Qua phản ánh của người dân, chúng tôi được biết, năm 1992 thực hiện Nghị quyết Đại hội xã viên, HTX nông nghiệp Thịnh Liệt đã giao 355,2m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Cơm Lốc- xã Thịnh Liệt- huyện Thanh Trì- Hà Nội (nay là phường Thịnh Liệt- quận Hoàng Mai- Hà Nội) cho gia đình bà Nguyễn Thị Lộc, có chồng là ông Bùi Đức Kim quản lý sử dụng. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của quận Hoàng Mai và theo QĐ số 225 ngày 16/12/2005 của UBND TP.Hà Nội thì thửa đất nói trên của bà Lộc có chức năng là đất ở (theo trích lục bản đồ, thửa đất 355,2m2 của bà Lộc có số thửa là 81, thuộc tờ bản đồ số 37, tổ 20 phường Thịnh Liệt).

Thực hiện chủ trương đăng ký, kê khai và xét cấp GCNQSDĐ trên địa phường Thịnh Liệt, ngày 28/10/2006, Hội đồng xét cấp GCNQSDĐ phường Thịnh Liệt đã họp và thông qua 251 trường hợp xin cấp GCNQSDĐ, trong đó có hộ ông Bùi Duy Khôi (con trai bà Lộc đã làm đơn xin cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất nêu trên) đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ với diện tích là 355,2m2 (180m2 là đất ở), thời điểm xây dựng nhà được xác định vào năm 2000. Tiếp đó, ngày 24/11/2006, UBND phường Thịnh Liệt có tờ trình số 127 đề nghị UBND quận Hoàng Mai cấp GCNQSDĐ cho 67 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Nhận được tờ trình, ông Đặng Đức Cầu- Quyền Trưởng phòng TN-MT quận Hoàng Mai (hiện đang bị tạm giam trong một vụ án hình sự) giao việc thụ lý, thẩm định hồ sơ cho ông Vũ Cát Sự- cán bộ Phòng TN&MT quận.

Tuy nhiên, ngày 19/07/2007, ông Bùi Duy Khôi có đơn đề nghị thay người đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 81, tờ bản đồ 37, tổ 20 phường Thịnh Liệt cho bà Lê Thị Hồng Ái (trú tại số 04, phòng 27 Tân Ấp- Nghĩa Dũng- Ba Đình- Hà Nội), nội dung đơn được Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Bùi Thanh Nhã ký xác nhận và đề nghị phòng TN&MT- UBND quận Hoàng Mai xem xét giúp đỡ.

Dù biết việc đề nghị thay tên của ông Khôi là sai, vậy nhưng phòng TN&MT vẫn cố tình làm tờ trình số 286/2007 trình UBND quận Hoàng Mai cấp GCNQSDĐ cho 09 hộ gia đình, trong đó có hộ của bà Lê Thị Hồng Ái. Ngày 15/10/2007, UBND quận Hoàng Mai ra QĐ 2123 chấp thuận việc cấp GCNQSDĐ cho 09 hộ nêu trên. Theo quyết định này, bà Ái được cấp 180m2 đất ở và 175,2m2 đất vườn, ao. Đồng thời bà Ái phải nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ của 180m2 đất ở. Việc làm sai trái này đã được Đoàn thanh tra quận Hoàng Mai chỉ rõ trong văn bản kết luận số 02 (ngày 02/03/2010).

Gây thất thoát hàng tỷ đồng!

Mặt khác, sau khi việc “thay tên đổi chủ” thành công, ông Khôi tiếp tục có đơn lần 02 trình bày về việc gia đình ông có ngôi nhà cấp 04 trên đất từ năm 1992, đề nghị chính quyền xem xét nghĩa vụ tài chính… (dù trước đó Hội đồng xét duyệt cấp GCNQSDĐ phường Thịnh Liệt đã xác định ngôi nhà cấp 04 của ông Khôi được xây dựng từ năm 2000). Để hợp thức hóa cho hành vi gian dối của ông Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Bùi Thanh Nhã đã “nhắm mắt” xác nhận “trình bày trên của ông Khôi là đúng sự thật. Kính chuyển phòng TN&MT xem xét giải quyết”.

Hành vi sai phạm còn được thể hiện rõ hơn khi phòng TN&MT tiếp tục có tờ trình số 352 đề nghị UBND quận Hoàng Mai điều chỉnh nghĩa vụ tài chính trong việc cấp GCNQSDĐ cho bà Ái. Do tin tưởng vào thuộc cấp của mình, ngày 08/11/2007 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã ra QĐ 2346 về việc: Điều chỉnh mức thu nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ chi cho bà Lê Thị Hồng Ái, bà Ái không phải nộp 50% tiền sử dụng đất, chỉ phải nộp lệ phí trước bạ của 180m2 đất ở. Theo đó, bà Ái chỉ phải nộp 23.400.000đồng và được nhận GCNQSDĐ, với diện tích 355,2m2 (180m2 đất ở và 175,2m2 đất vườn, ao).

Tuy nhiên, những sai phạm này đã không qua mặt được cơ quan Thanh tra. Tại kết luận thanh tra số 02 đã chỉ rõ: “Việc ông Cầu và ông Sự căn cứ vào đơn xin xác nhận của ông Khôi để tham mưu UBND quận cấp GCNQSDĐ, điều chỉnh mức thu tài chính đối với việc cấp GCNQSDĐ cho bà Ái tại QĐ 2346 là việc làm sai nguyên tắc, đơn của ông Khôi không thuộc giấy tờ trong hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ và không có giá trị thay thế được Biên bản của Hội đồng xét cấp GCNQSDĐ phường Thịnh Liệt. Đây là việc làm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đã làm thất thu của Nhà nước số tiền là: 1 tỷ 170 triệu đồng (theo khung giá đất năm 2007 của TP.Hà Nội)".

Sai phạm của các tập thể, cá nhân đã quá rõ. Vậy mà những cán bộ này chỉ bị xử lý kỷ luật với hình thức “khiển trách” ?! Hơn 02 năm đã trôi qua, số tiền bị thất thoát là 1tỷ 170 triệu đồng đến nay vẫn chưa thể thu hồi! Dư luận đang tiếp tục đặt câu hỏi: Đến bao giờ những sai phạm nói trên mới bị xử lý nghiêm minh?

Chí Tuyên


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Ninh Thuận: Nhiều “khuất tất” xung quanh việc công bố dịch yến Viết tiếp vụ “Hé lộ những bê bối trong ngành giáo dục huyện Dương Minh Châu”- Tây Ninh: Sự thật dần lộ rõ
    Tỉnh Khánh Hòa: Phó chủ tịch xã lạm quyền để trả thù riêng? Nha Trang - Khánh Hoà: Chủ tịch xã cấu kết với chủ dự án “cướp” đất của dân?
    Thành phố Hồ Chí Minh: Một bản án thiếu sức thuyết phục Dự án đường vành đai 2,5 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội): Nhiều sai phạm cần được làm sáng tỏ
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ