
Phó Chủ tịch Hội NBVN Mã Diệu Cương (đứng)
và Nhà báo- Tổng đạo diễn Lương Bích Ngọc (thứ nhất từ bên phải)
trong cuộc họp báo giới thiệu Liên hoan tại TP.Hồ Chí Minh.
+ Nhiều ý kiến cho rằng, so với Liên hoan 2 lần trước, Liên hoan toàn quốc lần III giọng hát hay Người làm báo Việt Nam- 2012 có tính chất, quy mô gần với một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Với vai trò là Tổng đạo diễn, nhà báo có thể cho biết những nét mới của Liên hoan năm nay?
- Đó là những ý kiến có cơ sở thực tiễn. Ban Tổ chức (BTC) chúng tôi rất vui khi nhận thấy cuộc liên hoan lần này, ngay từ ban đầu đã được các cấp Hội quan tâm đặc biệt, do đó có sự chuẩn bị khá chu đáo, công phu từ các cơ sở chi hội nhà báo. Điều đáng nói là công tác thông tin, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Liên hoan lần này cũng thể hiện tính chuyên nghiệp. Đặc biệt là đồng chí Trưởng BTC (Nhà báo Mã Diệu Cương- Phó Chủ tịch HNBVN, Chủ tịch HNB TP. HCM) là người có nhiều “kinh nghiệm trận mạc” trong những cuộc liên hoan Tiếng hát Truyền hình nên việc chỉ đạo, tổ chức cũng rất thuận tay. Mặt khác đơn vị phối hợp thực hiện là Công ty truyền thông Quốc tế- IMC cũng là đơn vị tổ chức nhiều sự kiện có uy tín trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhiều năm qua. Nét mới của Liên hoan năm nay là có nhiều nhân tố mới đăng ký tham gia, các tiết mục cũng được tập luyện và dàn dựng công phu, gần với trình độ của chuyên nghiệp. Trên cơ sở ấy, năm nay BTC quy định: Vào vòng thi bán kết và chung kết, các thí sinh phải hát theo ban nhạc, không hát theo nhạc chép trong CD. Lúc đầu có người cho rằng BTC “làm khó” các thí sinh, vì phần đông các thí sinh chưa quen với cách hát như vậy… Nhưng chúng tôi tin rằng nếu được tập luyện thì nhiều thí sinh năm nay sẽ đáp ứng yêu cầu này- hát theo ban nhạc không khó. Đúng như vậy, sau đó một số thí sinh tâm sự: hát theo ban nhạc cảm thấy hứng khởi hơn, cảm xúc rất tốt, có thể khoe được chất giọng của mình dễ hơn khi hát theo CD.
Vì các thí sinh là nhà báo nên rất nhạy bén chính trị khi lựa chọn ca khúc tham gia. Năm nay khi cả nước sôi động về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thì các bài về biển đảo cũng được nhiều thí sinh chọn hát hơn những năm trước. Trong khi báo chí tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì các bài hát về Bác Hồ cũng được đăng ký tham dự nhiều hơn.
+ Về công tác tổ chức đến thời điểm này có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa Tổng đạo diễn?
- Khó khăn lớn nhất là tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động. Kinh phí Nhà nước thì không có. Trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp dù rất thiện cảm với báo chí nhưng huy động họ tài trợ cho chương trình là rất khó. Nhất là năm nay chương trình được tổ chức bán kết và chung kết ở 5 khu vực lớn, có những khu vực các doanh nghiệp hoạt động kinh tế cầm chừng hoặc phá sản hàng loạt nên họ không thể đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với chúng ta. Cái khó nữa là phần đông các thí sinh là các nhà báo có vai trò quan trọng trong việc tác nghiệp hàng ngày của các cơ quan báo chí cả nước nên việc bứt họ ra để tập luyện, biểu diễn dài ngày cũng là một vấn đề đặt ra.
Tuy nhiên mặt thuận lợi là chương trình được sự chỉ đạo sâu sát của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội trong toàn quốc. Bởi vậy, nhiều cơ quan báo chí đã xác định đây là trách nhiệm chính trị, cần phải hưởng ứng nhiệt tình và tạo không khí thi đua lẫn nhau. Đặc biệt là sự vào cuộc nhiệt tình của HNB TP.Hồ Chí Minh (Đơn vị được Hội Nhà báo Việt Nam uỷ quyền tổ chức chương trình), HNB Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Hà Nội cùng các Sở Văn hóa- Thể thao & du lịch, Sở Thông tin- Truyền thông ở 5 điểm diễn ra vòng bán kết và chung kết. Các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức cũng như việc giới thiệu, quảng bá sâu rộng chương trình trên đường phố lớn, các điểm văn hóa công cộng ...
+ Ban Tổ chức kỳ vọng như thế nào về kết quả của Liên hoan lần thứ III này?
- Nói về sự kỳ vọng của BTC, thì phải nói rằng, chúng tôi tin tưởng và hy vọng cuộc Liên hoan lần này đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Tôi nghĩ qua Liên hoan lần này sẽ phát hiện ra những tài năng ca nhạc của Hội ta trên nhiều vùng, miền của Tổ quốc. Và chúng tôi mong muốn nhà báo hát hay sẽ là những nhà báo nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt- có giọng ca tốt, bút sắc và tâm sáng. Đây cũng là dịp để các nhà báo, các chi hội, LCH nhà báo tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và tạo nên một phong trào ca hát sôi nổi hơn nữa trong các cơ quan báo chí. Cứ sau mỗi cuộc liên hoan lại làm tiền đề cho các cuộc liên hoan tiếp theo nâng cao về chất, lượng tạo nên chiều sâu và bề rộng của phong trào.
+ Cảm ơn nhà báo, Tổng đạo diễn. Chúc chương trình thành công tốt đẹp!
Liên hoan Toàn quốc lần thứ III giọng hát hay Người làm báo Việt Nam - 2012 sẽ trải qua 3 vòng: Sơ khảo, bán kết và chung kết xếp hạng. Tại vòng sơ khảo và bán kết, các đơn vị sẽ đăng ký tại mỗi cụm khu vực và thi theo 4 cụm: Cụm thi khu vực các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ được tổ chức tại TP. HCM vào lúc 20h30 ngày 28/7; Cụm thi khu vực các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu long diễn ra lúc 20h ngày 4/8 tại TP. Cần Thơ; Các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Đà Nẵng lúc 20h ngày 13/8; Các tỉnh, thành miền Bắc tổ chức tại Hà Nội vào lúc 20h ngày 20/8. Mỗi khu vực sẽ chọn ra từ 3- 5 tiết mục xuất sắc để tham dự vòng chung kết xếp hạng được tổ chức vào ngày 8/9/2012 tại Khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì và 3Giải Ba, BTC còn trao các giải phụ… Tổng trị giá giải thưởng của Liên hoan (bao gồm cả hiện vật) lên đến 500 triệu đồng.
|
|
Chương trình được sự tài trợ chính bởi Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng & Xây lắp Thương mại BMC; các đơn vị đồng tài trợ: Khách sạn Rex; Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines; Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Sumi – máy điều hòa không khí Sumikura, Công ty Cổ phần Appollo; Công ty Cổ phần Quốc Huy Anh, Công ty nước uống tinh khiết Sài Gòn Sapuwa, Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty XNK Toàn Lộc, Công ty Hoa Thiên Phú, Công ty Du lịch Hòa Bình, Tập đoàn Tuần Châu- Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX… |
Ngọc Lành (Thực hiện)