
Thịt heo không bảo đảm vệ sinh vận chuyển trái phép
bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - TPHCM bắt giữ ngày 26/6
(Ảnh: báo Người lao động)
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm đã họp bàn về diễn biến dịch heo tai xanh bùng phát.
Hiện cả nước có 8 tỉnh, thành ở cả hai miền Nam Bắc bị dịch heo tai xanh là: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội và Bình Dương. Dịch heo tai xanh tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng.
Mời đây, vào chiều 25/6, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn 2 xã Lạc An và Tân Định (huyện Tân Uyên). Ngoài ra, còn 2 xã khác cũng xuất hiện dịch.
Bộ NN&PTNT đã cấp gần 300.000 liều vaccine tai xanh cho các địa phương, và cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch. Bộ đánh giá công tác phòng chống dịch tại các địa phương còn nhiều bất cập. Nhiều địa phương như Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, chính quyền gần như khoán trắng cho Chi cục Thú y, còn ngành thú y phát vắc-xin chặn dịch cho dân nhưng không biết họ có thực hiện tiêm phòng cho gia súc không. Điều này dẫn đến lãng phí và dịch bệnh không được khống chế.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần yêu cầu các tỉnh, thành có dịch tai xanh quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch, quản lý ổ dịch; tạm thời cấm vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ở các huyện có dịch; tăng cường tiêu độc khử trùng môi trường... Đồng thời, lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp với ngành thú y tổ chức truy quét các đầu nậu thu mua, vận chuyển thịt “bẩn” qua biên giới, đặc biệt ở khu vực tỉnh Lạng Sơn.
Q.Dũng