Thời sự Thứ Tư, 04/07/2012-4:14 PM
Quảng Ngãi: Sản phụ tử vong do y bác sĩ thiếu trách nhiệm
(CL)- Chiều 3/7, Sở Y tế Quảng Ngãi đã có văn bản kết luận những sai phạm về 3 trường hợp sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh.



Người thân của sản phụ Lê Thị Hương đau đớn
trước cái chết đột ngột con em mình (Ảnh: VnExpress)

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến 3 trường hợp tai biến sản khoa là do một số bác sĩ, nữ hộ sinh có năng lực còn hạn chế, chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong quá trình khám bệnh, theo dõi diễn biến, điều trị.

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức tiến hành kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật những cá nhân, tập thể vi phạm quy chế chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ. Đồng thời tiến hành xem xét xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể liên quan.

Trường hợp sản phụ Lê Thị Hương cùng con trai tử vong liên tiếp vào ngày 20 và 21/4/2012, khi tiếp nhận bệnh nhân, nữ hộ sinh theo dõi chăm sóc không sát nên không phát hiện kịp thời diễn biến bệnh để báo bác sĩ. Các bác sĩ ca trực không phát hiện và ghi nhận được bệnh lý tim mạch là hẹp van hai lá khít, không tiên lượng chính xác, và đưa ra biện pháp can thiệp dẫn đến tai biến và tử vong.

Sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong thời gian từ lúc nhập viện 8h00 ngày 21/4/2012 đến 20h00 ngày 22/4/2012 được nữ hộ sinh theo dõi 12 lần nhưng bác sĩ trực khám và theo dõi chỉ 1 lần. Do đó, bác sĩ đã không phát hiện và can thiệp kịp thời khi sản phụ có dấu hiệu diễn biến xấu khi tim thai bị suy và có dấu hiệu nghi ngờ vỡ tử cung, dẫn đến việc sản phụ và thai nhi tử vong vào 30/4/2012.

Qua kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sửa chữa hồ sơ bệnh án sản phụ Hạnh, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo để thẩm tra, xác minh việc sửa chữa bệnh án.

Trường hợp con trai sản phụ Trần Thị Vân Anh tử vong vào ngày 22/6/2012 (chỉ 1 ngày sau khi chào đời) được kết luận là do suy hô hấp nặng không hồi phục và hít phân su, thai nhi già tháng độ II. Các bác sĩ đã khám cho sản phụ ngay khi tiếp nhận nhưng không thực hiện siêu âm, cho chỉ định đo biểu đồ tim thai - cơn gò trên màn hình nhưng không đọc kết quả theo dõi, trong khám lâm sàng chưa ghi nhận các triệu chứng cụ thể (cơn gò, tim thai).

Lúc 4h30 ngày 21/6, nữ hộ sinh mời bác sĩ khám bệnh thì 6h bác sĩ mới đến khám. Ghi nhận ối vỡ không rõ màu và các triệu chứng khác nhưng bác sĩ không cho kiểm tra siêu âm, đo biểu đồ tim thai - cơn gò. Bác sĩ trực không báo cáo diễn biến bệnh cho bác sĩ trưởng ca trực, còn bác sĩ trưởng ca trực chưa thực hiện khám bệnh nhân mới theo quy định.

Riêng việc sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng cùng thai nhi tử vong ngày 9/6/2012 chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong. Sở Y tế tiếp tục họp Hội đồng chuyên môn để xem xét về trường hợp này.

Lê Ngọc


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    “Tác nghiệp” cùng Cảnh sát giao thông Suối Tre Tập đoàn Hoàng Anh- Gia Lai 'kiên định theo đuổi mục tiêu'
    TP. Hồ Chí Minh: Tắm rạch bị cuốn vào miệng cống mất tích Cựu lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai hầu tòa
    40 năm giữ màu xanh cho đất nước Công ty cao su Hà Tĩnh: Phát động Tháng công nhân năm 2013
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ