
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: Dân trí)
Ông Nguyễn Thế Thảo nêu lên kết quả đạt được của thành phố trong 6 tháng đầu năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRGP) 6 tháng tăng 7,6% (gấp 1,73 lần bình quân cả nước là 4,3%). CPI chỉ tăng 2,57% so với tháng 12/2011, lạm phát bước đầu được kiềm chế. Thành phố tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách, đầu tư mở rộng cơ sở vật chất trường học, y tế...
Tuy nhiên, thành phố cón tồn tại những khó khăn như mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ và chưa đạt mức bình quân kế hoạch đề ra. Đầu tư xã hội giảm sút, tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu tăng, sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn về thị trường, vốn, lãi suất; nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, ngừng sản xuất kinh doanh, thậm chí không ít doanh nghiệp phải giải thể. Theo đó, một bộ phận lao động mất việc làm, an sinh xã hội chưa đảm bảo. Lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân giảm nhưng giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn biến động mạnh, nhất là giá nguyên nhiên liệu đầu vào. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, TP (PCI) tuy Hà Nội đã tăng được 7 bậc (từ 43 lên 36) song còn ở mức thấp, chưa tương xứng với vị thế Thủ đô.
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TP là rất nặng nề. Để cả năm tăng trưởng kinh tế đạt từ 10 - 10,5%, mục tiêu 6 tháng cuối năm tăng trưởng kinh tế phải đạt bình quân 12 - 13%/tháng. Đồng thời phải duy trì ổn định CPI (cả năm đạt mục tiêu dưới một con số, không để lạm phát quay trở lại)...
Về quản lý đô thị, trong thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị được tăng cường. Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm thiểu. Vấn đề còn tồn tại, nổi cộm nhất hiện nay là việc xây dựng trái phép, sai phép có biểu hiện gia tăng cả trong nội thành và ngoại thành. Mức độ, tính chất vi phạm ở một số công trình là rất nghiêm trọng (cố tình vi phạm, cố ý làm trái). Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, có biểu hiện không chỉ nể nang, né tránh mà còn dung túng, thậm chí bị thao túng.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP được giữ vững. Công an TP đã tập trung các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thành lập đội đặc nhiệm 141 để truy quét tội phạm, mang lại hiệu quả cao, được dư luận nhân dân hoan nghênh.
Ông Nguyễn Thế Thảo lưu ý tình trạng tập trung đông người kéo về Hà Nội khiếu kiện có tổ chức theo chỉ đạo của đối tượng xấu mới xuất hiện gần đây. Các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã lợi dụng kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách.
Trong hai tuần vừa qua, vào ngày Chủ nhật tại trung tâm TP đã diễn ra việc tụ tập, biểu tình phản đối Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta. Tuy nhiên, đa số những người tham gia là những người khiếu kiện về đất đai bị lợi dụng để gây phức tạp về an ninh - trật tự.
Chủ tịch UBND TP nêu rõ Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là: Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đồng thời ra sức giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, để xây dựng phát triển đất nước. Nhà nước ta kiên trì sử dụng biện pháp hòa bình, sử dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý; chúng ta rất coi trọng việc duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc.
Các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không bị các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng xúi dục xuống đường, tụ tập biểu tình gây mất trật tự an ninh ở Thủ đô. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giải quyết đơn thư, tiếp dân phải được quan tâm thường xuyên giải quyết.
Minh Phương