
Các em thiếu nhi hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước
(Ảnh: Vietnam+)
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, địa phương cùng đông đảo tầng lớp nhân dân.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi diễn ra buổi lễ cũng là nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào về công tác vệ sinh phòng bệnh vào năm 1965. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn định hướng công tác vệ sinh phòng bệnh là một trong những công việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh môi trường. Tuy nhiên ý thức của người dân về vấn đề này còn chưa cao. Môi trường sống của dân cư nhiều nơi bị ô nhiễm trầm trọng, dịch bệnh mới phát sinh, dịch bệnh cũ có xu hướng bùng phát trở lại...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu lên những thành tích đạt được trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Các phong trào “sạch làng, tốt ruộng”; “sạch bản, tốt nương”; “sạch phố, tốt đồng”; phong trào “ba sạch,” “bốn diệt”;... nhiều chương trình vệ sinh quốc gia, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện, có tác động tích cực đến việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần thực hiện tốt công tác sức khỏe cho nhân dân.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chính thức phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 2/7 hàng năm là ngày "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân", giao cho Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Q.Dũng