Truyền thông Thứ Năm, 05/07/2012-10:11 AM
Hướng phát triển mới của News Corp
(CL)- Ngày 28/6/2012, tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch đã chính thức xác nhận kế hoạch chia tách tập đoàn News Corp trị giá 50 tỷ USD của ông thành hai mảng riêng biệt. Có thể coi đây là một trong những bước nhằm tái xây dựng lại tập đoàn News Corp sau bê bối của tờ News of the World, khiến nhiều quan chức hàng đầu của tập đoàn cũng như báo này phải từ chức.



Trụ sở News Corp tại New York (Ảnh: Getty)

Khi News Corp thành hai mảng riêng biệt

Tại cuộc họp báo ngày 28/6, ông chủ Rupert Murdoch của News Corporation thông báo dự định tái cấu trúc tập đoàn truyền thông khổng lồ này. Theo đó, tập đoàn News Corp có thể chia thành 2 tập đoàn “con” phụ trách hai mảng riêng biệt. Một tập đoàn sẽ là tổ hợp truyền thông- giải trí bao gồm xưởng phim 20th Century Fox, kênh truyền hình Fox và kênh tin tức Fox News Channel, sẽ cạnh tranh trực tiếp hơn với Disney, Time Warner và Comcast, vốn kiểm soát kênh NBC Universal. Tập đoàn kia sẽ là tổ hợp xuất bản, gồm các báo The Wall Street Journal, New York Post, The Times of London và The Australian, bên cạnh nhà xuất bản HarperCollins. Sau quá trình chia tách kéo dài 12 tháng, ông Rupert Murdoch sẽ tiếp tục làm chủ tịch của 2 tập đoàn trên. Đồng thời ông sẽ đảm nhiệm chức vụ CEO của tổ hợp truyền thông- giải trí. Tuy nhiên News Corp chưa công bố ai sẽ lãnh đạo trực tiếp mảng xuất bản. Giới truyền thông và công chúng hiện đang đồn đoán về sự trở lại của ông Lachlan Murdoch, con trai lớn của tỷ phú Rupert Murdoch. Tập đoàn News Corp cho biết chi tiết về danh sách lãnh đạo của News Corp sẽ được quyết định trong vài tháng tới và rằng còn nhiều vấn đề phải giải quyết liên quan đến cấu trúc, quản trị…của hai tập đoàn mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Murdoch nói rằng ông nhìn thấy cả tương lai tươi sáng cho cả 2 tập đoàn “con”. Đại diện của News Corp cũng tuyên bố việc chia tách tập đoàn sẽ cho phép 2 tập đoàn mới theo đuổi chiến lược kinh doanh riêng, ứng phó nhanh hơn với thay đổi về công nghệ và phân bổ nguồn lực mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông. Tờ Wall Street Journal nói rằng ngay cả việc chia đôi công ty cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyền kiểm soát của nhà Murdoch, vốn nắm 40% cổ phiếu của News Corp.

Hướng đi mới có thành công?

Có thể thấy rõ ông trùm truyền thông lão luyện đang vô cùng kỳ vọng vào dự án chia tách News Corp này. Bởi việc tái cơ cấu News Corp không đơn thuần là việc tạo cho tập đoàn này một vị thế kinh doanh an toàn trong thời kỳ kinh doanh truyền thông vô cùng khó khăn như hiện nay mà còn giảm thiểu tối đa những hệ lụy có thể dẫn tới bởi hiệu ứng domino từ scandal nghe lén đình đám xảy ra hồi năm ngoái và đến nay vẫn chưa có hồi kết. Vụ bê bối đã gây thiệt hại lớn khiến lãnh đạo tập đoàn buộc phải ra quyết định đóng cửa tờ báo News of the World, khiến News Corp tiêu tốn hàng chục tỷ USD, hàng loạt quan chức News Corp hoặc phải về hưu non hoặc phải ra hầu tòa.

Trước mắt, cổ phiếu News Corp đã tăng 8,3% ngay sau khi tin tức News Corp tách đôi được đưa ra. Theo chuyên gia phân tích Anthony DiClemente từ Công ty nghiên cứu thị trường Barclays, mảng kinh doanh các ấn phẩm của News Corp chỉ chiếm 7% giá trị toàn công ty, do đó động thái chia cắt doanh nghiệp của News Corp được xem là hợp lý. Tuy nhiên, tất cả những điều này chưa là gì để khẳng định chiến lược phát triển mới của News Corp sẽ thành công.

Nhìn lại lịch sử phát triển nhiều thập kỷ qua của News Corp, thấy rõ là ông chủ Rupert Murdoch của nó- người được mệnh danh là thầy “phù thủy” của ngành kinh doanh truyền thông- là một tay lão luyện trong việc đưa ra những chiến lược phát triển mới nhiều mạo hiểm như thế này. Tuy nhiên, thần thánh đôi lúc cũng có thể sai lầm, mà Rupert Murdoch lại không phải là thánh. Cách đây chưa lâu, việc rút khỏi thỏa thuận mua lại BSkyB với giá 8 tỉ bảng và phải bồi thường ngót nghét 40 triệu bảng khiến chiến lược mở rộng hoạt động của News Corp tại Anh gặp trở ngại lớn. Đây được coi là thất bại lớn nhất trong cuộc đời 80 năm của Rupert Murdoch sau nhiều thương vụ thâu tóm để biến News Corp trở thành “đế chế” truyền thông lớn thứ hai thế giới. Rồi trước đó, ngài Murdoch soán lấy Myspace trong vụ mua bán năm 2005, để rồi sau đó bất lực nhìn Facebook “nốc ao”. Năm 2007, với sự tinh khôn hơn người, Rupert nhận thấy sự suy yếu trong gia đình nhà Bancroft nên đã tranh thủ nắm gọn Dow Jones và Wall Street Journal. Tuy nhiên, ông đã không nhận ra rằng ngành báo giấy chết dần. Giá trị của Down Jones sau đó cũng giảm xuống một nửa. Thế nên, việc News Corpr tách đôi có là nước cờ hoàn hảo hay không, còn phải chờ, khá lâu nữa.

Hà Trang


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Vụ Lý Nhã Kỳ uốn éo với phi công lên báo Anh Mobifone 'nhử' khách hàng bằng 'kho' clip nóng?
    Tay máy nghiệp dư Việt Nam đoạt giải nhất nhiếp ảnh quốc tế Bước đi mới của truyền hình Cáp Việt Nam
    Viettel đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp Sẽ không có đài nào được phát sóng Giải Ngoại hạng Anh 2013- 2016?
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ