Tư Liệu Thứ Sáu, 10/02/2012-8:22 AM
Những ông vua giầy của thế kỷ
(CL)- Rất nhiều người đàn ông đã cho rằng khi phụ nữ đi giày cao gót, họ sẽ lột xác, trở nên gợi cảm hơn. Và trong số những người làm nên sự gợi cảm tuyệt vời ấy cho người phụ nữ có những người thợ đóng giày vĩ đại- những ông vua giày của thế kỷ.



"Vua giầy" Christian Louboutin.

Christian Louboutin và Huyền thoại đế đỏ

Khởi nghiệp từ đầu những năm 90, cho tới nay giầy của Christian Louboutin đã có mặt tại hơn 46 quốc gia trên thế giới và là một trong những thương hiệu giầy được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Trong suốt 2 thập niên qua, Christian Louboutin đã biến những đôi giầy cao gót trở thành điểm nóng của làng thời trang. Ông thiết kế rất nhiều đôi giày 12 phân hoặc cao hơn với mong muốn làm cho phụ nữ quyến rũ hơn, đẹp hơn và giúp đôi chân của những cô gái trở nên... dài nhất có thể.

Louboutin nói về cảm hứng của mình khi sáng tạo những đôi giày cao gót, đó là khi ông ghé thăm một viện bảo tàng hồi trẻ. Ông để ý thấy có những biểu hiện cấm phụ nữ đi giày cao gót vì sợ sàn nhà bị trày. Hình ảnh này lưu lại trong tâm trí Louboutin, trở thành ý tưởng để sáng tạo những thiết kế sau này. “Tôi muốn làm điều gì đấy thách thức lại điều cấm đoán này, tôi muốn tạo ra những thiết kế phá vỡ một luật lệ, mang tới sự tự tin và quyền lực cho phụ nữ”. Từ đó, những đôi giày cao gót do Louboutin thiết kế luôn là thách thức đối với phụ nữ. Độ dốc của giày Louboutin luôn là điều đáng ngại ngay cả với những người thường đi giày cao gót. Chỉ có Louboutin mới khiến người ta phải phân biệt hai khái niệm “giày cao gót” (high heels) và “giày cực kỳ cao gót” (extremely – high heels). Những thiết kế của Louboutin còn mang trên mình một dấu ấn rất riêng, đó là lớp màu đỏ bóng được sơn dưới đế giày. Ý tưởng về dấu ấn này đến rất tình cờ, khi Louboutin cảm thấy thiết kế của mình thiếu sức sống và anh thử quét một lớp sơn móng tay đỏ lên đế một chiếc giày. Năm 2011 vừa qua, làng thời trang thế giới đã được chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa Christian Louboutin và Yves Saint Laurent về việc YSL ăn cắp ý tưởng về hình ảnh thương hiệu đế giày màu đỏ.

Tồn tại hơn 20 năm trên lãnh địa thời trang, mỗi năm có hơn 600.000 đôi giày Louboutin được tiêu thụ, đặc biệt, đây còn là phụ kiện được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích. Những tín đồ Louboutin điên cuồng nhất phải kể đến nhà văn Danielle Steele sở hữu hơn... 600 đôi Louboutin, diễn viên Blake Lively còn gây sốc khi một lúc mua đến 40 đôi, Victoria Beckham thì vẫn trung thành với Louboutin ngay cả khi đang mang bầu. Và có một nhà báo đã bình luận: “Nếu Lọ Lem lạc vào thế kỉ 21 và nàng muốn một đôi giày đẹp, nàng sẽ tìm đến Christian Louboutin- “phù thủy của những đôi giày”.

Jimmy Choo- sức mê hoặc của những đôi giày hand-made

“Tôi tin rằng một đôi giày tốt là đôi giày mang lại sự thoải mái nhất cho bạn, nhưng hơn hết là chúng sẽ thay đổi cá tính của ngườiphụ nữ mang chúng”. Đó là câu nói của Jimmy Choo- một trong những NTK lừng danh của thế kỷ, đặc biệt nổi tiếng với những đôi giày nữ được làm thủ công hết sức tinh xảo.

Sinh ra và lớn lên ở Penang, Malaysia, thuở ấu thơ, cậu bé Jimmy đã dành hết niềm say mê cho những đôi giầy trong xưởng của cha. Năm 11 tuổi cậu đã đóng đôi giầy đầu tiên cho khách hàng; chúng tuyệt đến nỗi khi ngắm nhìn sản phẩm đầu đời đó, không ai có thể tin rằng nó lại được làm ra từ bàn tay của một cậu bé. Sau đó Jimmy đã chuyển đến Anh và theo học trường Đại học Nghệ thuật London. Tại đây, niềm đam mê và sở thích thiết kế thời trang đã ngấm vào máu thịt của anh. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Jimmy bắt tay vào xây dựng mơ ước của mình, anh dùng số tiền dành dụm được trong suốt quãng đời sinh viên để mở một xưởng đóng giày nhỏ, kiêm luôn từ khâu thiết kế đến sản xuất kinh doanh. Từ cái xưởng bình thường đó, những đôi giày hand-made của Jimmy Choo đã làm kinh ngạc cả London vì độ tinh xảo.

Các mẫu giày của Jimmy Choo luôn có hình dáng thanh lịch với những điểm nhấn mảnh dẻ và nữ tính, phù hợp nhiều trang phục. Tất cả những yêu cầu khắt khe đòi hỏi ở một đôi giày đều có thể tìm thấy trong các thiết kế của Jimmy Choo. Các ngôi sao Hollywood chọn Jimmy Choo cho những sự kiện quan trọng trong đời, đặc biệt là lễ trao giải Oscar. Cate Blanchett, Halle Berry và Hilary Swank là một vài tên tuổi đã bước lên bục vinh quang cùng những đôi giày Jimmy Choo. Jimmy Choo đã làm rạng danh thời trang châu Á khi được chọn làm người đóng giày cho Công nương Diana. Trong suốt 7 năm đo ni, đóng giầy, nâng niu gót ngọc cho Công nương, Jimmy Choo đã sản xuất cho Diana khoảng 100 đôi giày và rất được bà yêu thích, tin tưởng.

Năm 2001 công ty Equinox Luxury Holdings mua lại Jimmy Choo lúc này đã có 4 cửa hàng ở Mỹ và Anh. Hợp đồng định giá công ty khoảng 30 triệu đô la. Đến năm 2004, Lion Capital, sau đổi tên thành Hicks Muse, mua lại Jimmy Choo, định giá công ty này ở mức 101 triệu bảng Anh, tương đương 187 triệu đô la với thời giá lúc đó. Giờ đây Jimmy Choo không chỉ mang tới những sưu tập giày cao cấp mà còn cả phụ kiện khác như các loại túi xách.

Manolo Blahnik- người Tây Ban Nha sành điệu

Tên tuổi của Manolo Blahnik được biết đến rộng rãi kể từ khi ra đời series phim  truyền hình nổi tiếng “Sex and the City”. Khoảng khắc cuối phim “Sex and the City: The Movie” khiến những cô nàng lãng mạn và sành điệu khó có thể quên, ấy là khi Mr. Big quỳ gối cầu hôn Carrie bằng chiếc giày Manolo Blahnik bọc satin màu xanh biển đậm với hạt đá to đính ở mũi giày mà cô để quên trong căn hộ penthouse.

Manolo Blahnik sinh ngày 28/11/1942 tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ông tốt nghiệp trường Đại học Geneva năm 1965, sau đó theo học về nghệ thuật tại Paris. Blahnik chuyển tới London năm 1968 để làm việc tại một cửa hàng thời trang mang tên Zapata đồng thời cộng tác với tạp chí Vogue của Ý. Sau khi gửi tập portfolio giới thiệu về bản thân tới Diana Vreeland, một biên tập viên thời trang rất có vai vế làm việc cho Harper’s Barzaar và Vogue, bà đã gợi ý ông nên tập trung vào việc thiết kế giày cho một buổi biểu diễn. Khởi đầu từ một khoản vay 2.000 bảng Anh, Blahnik mua lại Zapata từ chủ cũ và bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Sự khéo léo xử lý ở phần mũi giày của Manolo Blahnik đã mang đến những hiệu quả không ngờ cho phái đẹp: trông cao hơn, đôi chân thon gọn hơn, khỏe khoắn hơn. Đó là biểu hiện của sự gợi cảm mà phụ nữ luôn khao khát sở hữu còn đàn ông luôn khao khát chiếm hữu.

Tới nay, Manolo Blahnik là “một trong những cái tên thương hiệu gắn liền đồng nghĩa với sản phẩm như Hoover, Kleenex, Band-Aid, Post-it, Manolo”,   Những mẫu vẽ của Blahnik đầy ắp những nét sắc sảo, thanh lịch và đôi chút phá cách, là “những tác phẩm nghệ thuật, tôi yêu thích được sở hữu một đôi”, như lời Emma Watson, ngôi sao nữ của phim Harry Potter thổ lộ. Như Mario Testino (nhiếp ảnh gia) từng nói, “Blahnik luôn theo kịp thời đại”, không bằng việc chạy theo khuôn mẫu, mà vì ông làm những gì mình cho là đúng đắn. “Tôi không chạy theo xu hướng. Tôi làm việc theo cách của riêng tôi, theo cảm nhận của riêng tôi”- vị "thánh" của những đôi giày- giải thích cho sức quyến rũ lâu bền của những đôi giày, sandal của mình.

Hà Anh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Những “báu vật sống” của hoàng gia Trung Đông “Phố báo chí” Sài Gòn trước 1975: Đệ nhất thiên đường của cánh phóng viên quốc tế
    Ngày 30/4/1975 ở đài truyền hình Sài Gòn giải phóng Gặp lại người cắm cờ giải phóng ở Trại Davis
    Một ngày ở địa đạo Củ Chi Tiểu đoàn 307: Khúc tráng ca bất tử
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ