
Thành nhà Hồ, công trình kiến trúc thành đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam
(Ảnh: Dân trí)
Đây là một trong những hoạt động chính khởi động sự kiện Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.
Hội thảo có sự tham gia của hàng chục nhà khoa học và nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm, với hơn 50 bản tham luận nhằm đóng góp ý kiến về phát huy phát huy giá trị Di sản thế giới Thành nhà Hồ.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá Thành nhà Hồ là tài nguyên du lịch ngoại hạng, vượt ra khỏi tầm quốc gia. Để phát huy được giá trị di sản, cả chính quyền và người dân đều phải có nhận thức đúng đắn; phát huy giá trị không được xung đột với bảo tồn di sản; kết nối được với các điểm du lịch khác trong vùng, trong nước. Đầu tư cần có sự đồng bộ từ cơ sở vật chất dịch vụ, hệ thống trưng bày, điều kiện thiết chế để phục vụ khách, hệ thống thuyết minh, công tác quảng bá, đầu tư nguồn nhân lực...
Theo ông Phạm Cao Phong, Tổng thư ký UB quốc gia UNESCO Việt Nam, Thanh Hóa để phát triển du lịch bền vững cần làm tốt công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học; học tập kinh nghiệm của các quốc gia khác…
Còn GS-TS Trần Trí Dõi (Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng khi chưa chuẩn bị đầy đủ, trước mắt, ngành du lịch cần đặt mục tiêu “du lịch vãng lai” trong một ngày. PGS.TS Hà Đình Đức nêu ý kiến Thanh Hóa cần phải xây dựng một Bảo tàng đúng tầm để trưng bày các hiện vật khảo cổ; làm hố thám sát phục vụ cho du khách tham quan.
Di tích Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 27/6/2011. Đến nay Việt Nam đã có 5 di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngoài di sản Thành nhà Hồ, có các di tích phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Lê Ngọc