Logo của Amazon tại văn phòng của công ty ở Bengaluru, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
Tổng giám đốc Megan Brennan đã phản đối đề xuất của Trump trong các cuộc hội thoại riêng tư vào năm 2017, năm 2018 và nói với ông rằng giá cước phí vận chuyển đã được ràng buộc theo hợp đồng và phải do một ủy ban thanh tra xem xét.
Bà Brennan còn cho biết công ty Amazon là “khách sộp mang nhiều lợi nhuận cho Bưu điện” và còn chiếu cho Tổng thống Trump thấy nhiều ảnh slides của nhiều công ty khác, chứ không riêng gì công ty Amazon, đã là đối tác của Bưu Điện trong chuyện chuyển giao bưu kiện cho họ.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn gia tăng sự chỉ trích của ông nhắm vào Amazon. Trong tháng 4, Tổng thống Trump còn ký một quyết định hành chính yêu cầu chính phủ Mỹ phải xem lại chuyện Bưu điện Hoa Kỳ thua lỗ nặng, một hành động có thể khiến Bưu điện sẽ tăng giá cước mạnh cho Amazon và nhiều công ty khác.
Ít có công ty nào khiến Tổng thống Trump trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu bằng công ty Amazon, vốn vươn lên đứng hàng thứ nhì trong lĩnh vực tích lũy tài sản ra thị trường chứng khoán trên toàn Hoa Kỳ.
Nhiều chuyên gia nhận định, mức tăng lớn về cước phí chuyển hàng, bưu kiện có thể khiến tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon và các doanh nghiệp khác phải trả thêm hàng tỷ USD, dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng.
H.Lâm