Uzbekistan sẽ tích hợp blockchain vào hệ thống hoạt động các cơ quan Chính phủ. Ảnh: Blokt
Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, đã ký sắc lệnh "Về các biện pháp phát triển kinh tế kỹ thuật số tại Cộng hòa Uzbekistan" vào ngày 3/7, với mục tiêu đặt ra nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước và thúc đẩy kinh tế trong nước.
Nghị định kêu gọi tạo ra các điều kiện để giới thiệu "kinh tế kỹ thuật số" ở Uzbekistan, liên quan đến các lĩnh vực như phát triển blockchain, trí thông minh nhân tạo (AI), siêu máy tính và các hoạt động khác liên quan đến tiền điện tử, như các xu hướng phát triển chính của kinh tế kỹ thuật số trên toàn cầu.
Theo nghị định, Văn phòng Chính phủ về Quản lý dự án và Bộ Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông được chỉ định thiết kế và thực hiện chương trình phát triển blockchain từ năm 2018-2020.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, blockchain sẽ được tích hợp vào hệ thống hoạt động của các cơ quan Chính phủ nhằm mục đích xác minh thông tin nhận dạng, trong các hệ thống quản lý doanh nghiệp và trong các giao dịch thanh toán bù trừ.
Các thực thể muốn kinh doanh trong lĩnh vực crypto, bao gồm cả các hoạt động trao đổi tiền điện tử, sẽ phải có được giấy phép đặc biệt.
Vào tháng 2 vừa qua, Uzbekistan lần đầu công bố kế hoạch điều chỉnh blockchain và tiền điện tử vào tháng 9/2018. Ngoài ra, một trung tâm kỹ năng blockchain sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động vào tháng 7 này, nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng tiềm năng của blockchain và hỗ trợ các nhà phát triển trong nước tiếp cận công nghệ blockchain.
Minh Anh