Khi ưu tư và nghi ngại vẫn nối dài…

Thứ năm, 19/04/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam 2018 đã được trao vào tối 14/4 tại Hà Nội. Giữa lúc thị trường căn hộ lao đao sau vụ cháy chung cư Carina oan nghiệt, giá đất nền bay như “bong bóng”, một giải thưởng chuyên ngành những tưởng sẽ là cơn gió lành. Nhưng khi giải thưởng được xướng tên, thì những ưu tư và nghi ngại dường như lại tiếp tục nối dài.

1. Để tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, Hiệp hội BĐS Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức ra Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ nhất năm 2017-2018.

Trong lần đầu tiên của giải, có 54 đơn vị và dự án được vinh danh. Cụ thể, giải thưởng Nhà phát triển BĐS uy tín nhất xướng tên 11 đơn vị, gồm: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn FLC, Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng, Tập đoàn Novaland, Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, Tập đoàn CEO, Công ty CP đầu tư và xây dựng Phúc Khang, Tập đoàn BRG, Tập đoàn GELEXIMCO, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng.

Ngoài ra, còn có các hạng mục giải thưởng: Khu đô thị tốt nhất (6 giải, có Khu đô thị Ecopark, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị Phú Long – Dragon City, Khu đô thị Ciputra – Udic, Khu đô thị Lakeview City…); 

Dự án BĐS nghỉ dưỡng tốt nhất (5 giải, có Premier Village Da Nang Resort, Novotel Phu Quoc Resort, Silk Path SaPa Reort & Spa, Flamingo Đại Lải Resort…); Tòa nhà văn phòng cho thuê và TTTM tốt nhất (3 giải thuộc về Eurowindow Office Building, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Cantavil Premier); 

Dự án khu nhà ở đáng sống nhất (10 giải, có Khu hỗn hợp nhà ở TMDV và trường học Tràng An Complex, GREEN STARS, Imperia Garden, Dự án N04A, Dự án HH2 Dương Nội, Melosa Garden, D’. Le Pont D’or, Green Park, The EverRich 1…); 

Dự án công trình xanh tốt nhất (6 giải, có Chung cư Thái An, Xanh Villas, Diamond Lotus Riverside…); Sàn giao dịch BĐS xuất sắc nhất (7 giải, có CENLAND, Đất Xanh Miền Bắc, BĐS Hải Phát, Vina real, Hoàng Quân, BĐS Nam Long, DKRA Việt Nam) và Dự án nhà ở xã hội tốt nhất (6 giải, có EcoHome 1& 2, Rice City Linh Đàm…).

Báo Công luận
 Giải thưởng Quốc gia BĐSVN 2018 vừa được trao, nhưng dư luận vẫn còn những ưu tư và nghi ngại.

2. Ngay trước giờ diễn ra Lễ trao Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam, trên mạng xã hội, một cây viết nổi tiếng ở lĩnh vực BĐS đã đăng đàn tố Hiệp hội BĐS Việt Nam “ăn cắp” ý tưởng giải thưởng. 

Cơ sở anh đưa ra là: Năm 2016, Ban Kinh tế Báo Thanh Niên đã lập Đề án tổ chức Giải thưởng BĐS Việt Nam, mọi thứ đã chuẩn bị xong… Tuy nhiên, sau đó Báo Thanh Niên gặp một số vấn đề khó khăn (Có thể là những lình xình trong vụ nước mắm nhiễm asen – PV). Rồi hôm nay, giải thưởng đứng tên một tổ chức khác (?)

Những nội dung, hình ảnh trên đã nhận hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, trong đó không ít là những phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Thế nhưng, đã chưa có một tuyến bài, một đơn phản ánh, đơn khởi kiện về bản quyền, sở hữu trí tuệ nào xuất hiện, các bên liên quan vẫn im lặng, đã đẩy bao con người xem hoặc tương tác vào trăm mối hoài nghi: Ai là người nghĩ ra ý tưởng? 

Giữa hai đề án của Báo Thanh niên và Hiệp hội BĐS Việt Nam có gì giống và khác nhau? Có chuyện mua giải hay không? Tại sao có doanh nghiệp dính vào rất nhiều lùm xùm, bị báo chí phanh phui thiếu sót, sai phạm lại bước lên bục tôn vinh?...

Việc báo chí, cộng đồng mạng chỉ mặt đặt tên các dự án, chủ đầu tư “chưa đủ tốt” đã gây nhiều hoài nghi, nó có vẻ chưa khớp với tinh thần của giải, là “tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoặc dự án, công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nhanh, bền vững và minh bạch của thị trường BĐS…”. Ở đây, còn có những dự án gây điều tiếng, là triệt đường bám biển của dân, sai phạm trong quá trình thực hiện dự án…

Mục tiêu “tạo kênh tham khảo trong việc phân cấp thứ hạng thương hiệu/sản phẩm trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín với khách hàng” cũng thật khó đạt tới ở giải, khi bên cạnh những gương mặt quen thuộc, là những cái tên vô cùng lạ lẫm vào top “hạng nhất”.

 Trong khi, những doanh nghiệp có tiếng, phát triển nhanh, mạnh như Hưng Thịnh Land, HimLam, hay xa hơn là sự vươn mình kì diệu của Donacoop lại vắng mặt đáng tiếc.

3. Người dân càng hoang mang, khi các sân chơi cho doanh nghiệp thi thố ở nước ta những năm gần đây xảy ra nhiều bất cập: Kiếm giải dễ như mua rau; Giải thưởng trao cho doanh nghiệp vi phạm pháp luật; Tiêu chí giải thưởng, chứng nhận còn xuề xòa, cẩu thả…

Ngay cả tại Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần này, điều kiện tham gia đối với các doanh nghiệp cũng còn giản dị: Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu); Bản sao Đăng ký kinh doanh; 

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của hạng mục đăng ký tham gia Giải thưởng cùng tài liệu chứng minh kèm theo (theo mẫu); Báo cáo kiểm toán hoặc quyết toán thuế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017…

Tiếp đó, ban giám khảo thực hiện “thị sát” các công trình, dự án để có thêm căn cứ phân hạng.

Đáng tiếc, những tiêu chí tối quan trọng đảm bảo cho đời sống và sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân lại chưa được đưa vào, đơn cử như: Sự đảm bảo về điện, nước (đủ, sạch, ổn định…); dự án có bị ngập khi mưa, triều cường; hệ thống PCCC có đảm bảo; có từng xảy ra các vi phạm, sai phạm trong thực hiện dự án… 

Hay xa hơn, là nguồn gốc đất có thực sự “sạch”; dự án, công trình có tạo sự đổi thay cho bộ mặt đô thị, đời sống người dân hay lại phá nát quy hoạch về dân cư, giao thông; dự án có xảy ra khiếu nại tố cáo triền miên?...

Đây đó đã bàn tán về dấu hiệu “trao nhầm”, dù chứng minh không dễ. Nhưng nếu doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân còn lấn cấn, họ sẽ tiếp tục sợ hãi về chuyện những thảm họa ITC 2012, Carina 2018… có thể lặp lại. 

Người dân biết đặt niềm tin vào đâu, có kênh tham chiếu nào tin cậy khi báo chí cứ ra rả về sai phạm, sau đó cũng chính báo chí tuyên truyền về thời khắc doanh nghiệp đoạt giải “tốt nhất”, “xuất sắc nhất” (?)

Lúc này, công luận chỉ biết chờ đợi các bên liên quan lên tiếng, để dẹp bỏ hẳn những âu lo, ngờ vực, để giúp thị trường BĐS bước qua thời điểm tranh tối tranh sáng và đầy rẫy hiểm họa.

Kiên Giang

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn