Bắc Kạn: Cần sớm khắc phục những điểm sạt lở do mưa lũ

Thứ hai, 02/10/2017 10:16 AM - 0 Trả lời

Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến nay vẫn chưa được khắc phục, đang gây tâm lý bức xúc cho người tham gia giao thông, đặc biệt những khối đất đá khổng lồ, nằm chình ình giữa đường luôn tiềm ẩn những tai nạn giao thông rình rập.

(CLO) Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến nay vẫn chưa được khắc phục, đang gây tâm lý bức xúc cho người tham gia giao thông, đặc biệt là khi nhìn thấy những khối đất đá khổng lồ nằm chình ình giữa đường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tình trạng mưa kéo dài cộng thêm nền đất yếu gây nên nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất, đá lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhiều tuyến đường như Quốc lộ 3, 3B; Tỉnh lộ 258, 279, 258B… xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống che kín mặt đường gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Theo thống kê, toàn bộ các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh có gần 400 điểm sạt lở; nhiều nhất là Tỉnh lộ 258 với gần 100 điểm, khối lượng đất đá phải thu dọn lên đến hàng chục nghìn m3. [caption id="attachment_186524" align="aligncenter" width="960"]Báo Công luận Điểm sạt lợ trên Tỉnh lộ 258 gây ách tắc giao thông[/caption] Cũng bởi vậy, việc khắc phục những điểm sạt lở khá chậm. Chỉ có một số điểm sạt lở lớn được khắc phục tạm thời để thông xe bước 1, còn một số điểm sạt lở khác thì vẫn còn nguyên vẹn đất, đá, cây cối. Quan sát của phóng viên Báo Điện tử Congluan.vn cho thấy, dọc tuyến đường 258 từ thị trấn Phủ Thông đi Ba Bể, nhiều điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân nhất là vào những ngày thời tiết có mưa hoặc vào ban đêm. Nhiều người dân sống dọc Tỉnh lộ 258 cho biết, một số tai nạn đã xảy ra do các điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn nằm chình ình trên đường, khiến người điều khiển xe bị khuất tầm nhìn dẫn đến va chạm giao thông, rất may chưa xảy ra thiệt hại về người. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn sớm huy động người, phương tiện giải tỏa những điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên tuyến đường. Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trên Tỉnh lộ 258 đường đi huyện Ba Bể.

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Thành Vinh

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống