Hà Nội: Bắt giữ lô hàng Iphone 7 không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ tư, 21/09/2016 08:26 AM - 0 Trả lời

Ngày 20/9, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khoảng 11h30, tổ công tác của đội phối hợp với Đội 12, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra phát hiện một thanh niên mang bán số lượng lớn điện thoại di động ở số 12 Khúc Hạo (quận Ba Đình).

(CLO) Ngày 20/9, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khoảng 11h30, tổ công tác của đội phối hợp với Đội 12, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra phát hiện một thanh niên mang bán số lượng lớn điện thoại di động ở số 12 Khúc Hạo (quận Ba Đình).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, trong túi nam thanh niên mang theo có 8 chiếc điện thoại iPhone 7 còn nguyên hộp và phụ kiện.

[caption id="attachment_121986" align="aligncenter" width="800"]14370110_1232215630164118_521254060405734411_n Hàng chục IPone không rõ nguồn gốc bị bắt giữ[/caption]

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Ngọc L (ở Ba Vì, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa số hàng và chủ hàng về trụ sở Công an phường Điện Biên để xác minh, xử lý.

Theo đó, giá trị ước tính của 8 chiếc iPhone 7 khoảng gần 200 triệu và chủ hàng khai, mua trôi nổi trên thị trường.

Anh Đức

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống