Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý vụ thu "nhầm" hơn 2 tấn xúc xích Viet Foods

Thứ tư, 15/06/2016 14:05 PM - 0 Trả lời

Liên quan đến lô xúc xích 2,2 tấn của Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh - Q. Hoàng Mai, Hà Nội (Cty Hùng Anh) bị bắt oan, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/6.

(CLO) Liên quan đến lô xúc xích 2,2 tấn của Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh - Q. Hoàng Mai, Hà Nội (Cty Hùng Anh) bị bắt oan, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/6.

[caption id="attachment_103022" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Xúc xích Viet Food. Ảnh Internet.[/caption]

Theo Văn phòng Thành ủy Hà Nội, sau khi báo chí nêu thông tin Đội Quản lý thị trường số 14 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội trả lại 2,2, tấn xúc xích nhãn hiệu Viet Foods cho Cty Hùng Anh, Bí thư Thành ủy đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

Văn bản chỉ đạo nêu rõ: Theo báo chí phản ánh, sau hơn một tháng thu hồi 2,2 tấn xúc xích Viet Foods với nghi vấn chứa chất cấm, Đội Quản lý thị trường số 14 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ra quyết định trả lại số hàng trên cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh (Q. Hoàng Mai, Hà Nội), do doanh nghiệp không có hành vi vi phạm hành chính như nội dung biên bản vi phạm ngày 20/4/2016.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/6.

Trao đổi với báo chí, đại diện Cty Hùng Anh cho biết: Từ khi 2,2 tấn xúc xích Viet Foods bị tạm giữ, toàn bộ dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, hơn 100 công nhân phải nghỉ việc, gây thiệt hại cho doanh nghiệp lên đến hơn 10 tỉ đồng.

Do phía Đội Quản lý thị trường số 14 chưa có động thái nào ngoài việc trả 2,2 tấn xúc xích, đơn vị này đang cân nhắc khả năng khiếu kiện Đội Quản lý thị trường số 14.

Phương Linh

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống