Đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine Sởi - Rubella

Thứ bảy, 08/08/2015 10:00 AM - 0 Trả lời

"Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục triển khai áp dụng tiêm chủng vaccine Sởi – Rubella cho phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (15 – 25 tuổi), đặc biệt chú trọng ở những vùng có nguy cơ cao", ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết.

CLO - "Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục triển khai áp dụng tiêm chủng vaccine Sởi – Rubella cho phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (15 – 25 tuổi), đặc biệt chú trọng ở những vùng có nguy cơ cao", ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết.

[caption id="attachment_32350" align="aligncenter" width="800"]25 Đợt 1 của chiến dịch đã có 20 triệu trẻ em từ 1 - 14 tuổi được tiêm phòng vaccine sởi - Rubella - Ảnh: Baodansinh[/caption]

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tổ chức trên địa bàn cả nước, thực hiện theo Quyết định số 1208/QĐ-TTG ngày 4/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu y tế Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015, triển khai từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015 với giai đoạn 1 đạt gần 20 triệu trẻ em từ 1 – 14 tuổi được tiêm miễn phí.

Việc tiếp tục thực hiện chiến dịch này cho nữ giới thuộc ngưỡng độ tuổi sinh nở sẽ giúp đẩy mạnh mục đích tiến tới làm giảm hoàn toàn tỷ lệ mắc bệnh Sởi - Rubella cũng như gánh nặng mắc chứng bệnh bẩm sinh này ở trẻ nhỏ.

Không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, chương trình sẽ tiếp tục phấn đấu vươn đến 95% xã, phường, thị trấn, những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng khó tiếp cận mới được tiêm chủng.

Nếu hoàn thành đợt hai của chiến dịch, Bộ Y tế sẽ hoàn thành được gần như toàn bộ chiến dịch tiêm chủng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.

Được biết, chiến dịch tiêm vaccine Sởi – Rubella thu hút sự tham gia trực tiếp của 325.886 cán bộ y tế thuộc khối dự phòng, bệnh viện, lực lượng quân y và y tế khác cùng 645.076 tình nguyện viên.

Quỳnh Liên

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống