25 phó Chủ tịch xã trẻ Nghệ An đã “an cư lạc nghiệp”

Thứ hai, 22/10/2018 17:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi dự án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ về làm phó Chủ tịch UBND xã ở các huyện nghèo trong cả nước kết thúc, nhiều người trong đội ngũ này ở Nghệ An đã lo lắng không biết sẽ đi đâu về đâu…

Báo Công luận
Nhiều địa phương ở huyện nghèo Nghệ An đã đổi thay khi có phó Chủ tịch xã trẻ  

Thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó Chủ tịch UBND xã ở các huyện nghèo trong cả nước, toàn tỉnh Nghệ An có 26 trí thức trẻ được lựa chọn. Trong đó, Quế Phong có 5 người, Kỳ Sơn 8 người và Tương Dương 13 người.

Được triển khai từ năm 2011 nên năm 2017 dự án trên đã kết thúc. Có thể nói, dự án đưa trí thức trẻ về làm phó Chủ tịch xã được coi là bước đột phá nhằm bổ sung nguồn cán bộ đang thiếu ở các xã thuộc huyện nghèo. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề biên chế cho đội ngũ trí thức trẻ sau khi dự án kết thúc là một bài toán khó đối với các địa phương.

Dù vậy trao đổi với phóng viên vào chiều 22/10, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh khẳng định, tỉnh rất khó khăn về mặt biên chế nhưng đến nay Nghệ An cũng đã chỉ đạo hoàn thành bố trí công việc cho 25 phó chủ tịch xã trẻ (1 người mất trong thời gian tham gia dự án). 

Theo đó, huyện Tương Dương có 12 phó Chủ tịch xã trẻ đã bố trí làm công chức xã; huyện Kỳ Sơn có 8 phó Chủ tịch xã trẻ thì 1 người hiện đang làm công chức huyện, 2 người làm công chức cấp xã và 5 người còn lại bố trí ở 3 chức danh là: phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phó Chủ tịch Hội nông dân và phó Chủ tịch UBND xã.

Riêng tại huyện Quế Phong có 5 phó Chủ tịch xã trẻ thì 2 người được bố trí vào công chức cấp xã và 3 người vẫn làm phó Chủ tịch xã.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trọng Đức

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương