Bắc Ninh: Sôi nổi cuộc thi phụ nữ hát quan họ tuyên truyền an toàn thực phẩm

Thứ ba, 16/10/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thi “Phụ nữ hát quan họ tuyên truyền an toàn thực phẩm” năm 2018.

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2018). Đồng thời, hội thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho chị em phụ nữ trong toàn tỉnh về an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng. Qua đó, nâng cao việc chấp hành pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Hội thi thu hút các đội thi đến từ 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với gần 100 thí sinh tham gia 2 phần thi: Chào hỏi và Tài năng. Tại đây, các tiết mục dự thi được hội liên hiệp phụ nữ các cấp dàn dựng công phu, hoành tráng với các hình thức thể hiện đa dạng như hát quan họ, biểu diễn nhạc kịch, diễn hài… Mỗi tiết mục, các nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm được lồng ghép khéo léo, thể hiện thành lời hát dựa trên những làn điệu dân ca quan họ.
Báo Công luận
 Tiết mục tham gia hội thi tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân cho biết, trong thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua của hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền liên quan đến an toàn thực phẩm thông qua nhiều hình thức khác nhau như tập huấn, tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ… 

Sau khi hội thi được các cấp phát động đã thu hút sự tham gia của trên 700 phụ nữ, là thành viên trong 314 câu lạc bộ phụ nữ hát dân ca quan họ trên toàn tỉnh Bắc Ninh, chung tay tuyên truyền về an toàn thực phẩm, góp phần hướng tới mục tiêu Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn. “Đây không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ Bắc Ninh mà qua đó nâng cao kỹ năng, phương pháp vận động cán bộ hội viên phụ nữ và người dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình, cộng đồng gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về an toàn thực phẩm, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp”, bà Trần Thị Vân nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Giải thưởng được trao cho các đơn vị sau khi kết thúc hội thi

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về huyện Lương Tài, giải Nhì thuộc về huyện Gia Bình, thị xã Từ Sơn và giải Ba thuộc về huyện Yên Phong, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du.

PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương