Bảo đảm an toàn tuyệt đối địa bàn Thủ đô

Thứ ba, 15/01/2019 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/1, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Báo Công luận
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KTĐT

Trong năm 2018, lực lượng vũ trang Thủ đô đã nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử trí các tình huống; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn sau chiến tranh…

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã kịp thời huy động 20.190 lượt người và 185 lượt phương tiện tham gia xử lý 385 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình, tìm kiến cứu nạn góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng cho nhân dân.

Chỉ đạo 12 quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ diễn tập chiến đấu phòng thủ; chỉ đạo 126 xã, phường, thị trấn, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã hiệp đồng với các đơn vị nhận nguồn và thực hành huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật bàn giao cho các đơn vị huấn luyện, kiểm tra.

Công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, trường Trung cấp nghề số 10 đã đào tạo tổng số 63 khóa nghề với 4.181 học viên, có 3.974 bộ đội xuất ngũ, giới thiệu việc làm cho 1.049 học viên tốt nghiệp. 

Năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” Thành phố gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận đọng lớn do cấp trên phát động, tạo động lực tinh thần to lớn , động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tham mưu với Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2019; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 20% xã, phường, thị trấn.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, mục tiêu trọng điểm; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn…

Bên cạnh đó, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; tiếp tục thực hiện Luật dân quân tự vệ, kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức ở cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

P.V

ngochai

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương