Cần đổi mới, nâng chất hoạt động khởi nghiệp theo hướng bền vững

Thứ tư, 12/09/2018 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội thảo khởi nghiệp "Để khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thêm hiệu quả" được UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI) tổ chức ngày 11/9 đã nhấn mạnh cần đổi mới, nâng chất hoạt động khởi nghiệp theo hướng bền vững

“Để 

Báo Công luận
 

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay hoạt động khởi nghiệp của các địa phương vùng ĐBSCL có  nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh. 

Hầu hết, các tỉnh, thành đều xây dựng các đề án, kế hoạch chương trình khởi nghiệp cụ thể và thiết thực bám sát nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương. 

Nhiều tỉnh như: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang… đã xuất hiện nhiều mô hình, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, sinh kế rất có hiệu quả. Chương trình khởi nghiệp đã góp phần phát triển doanh nghiệp mới rõ nét như: tỉnh Bến Tre  tăng 28%, Hậu Giang 35%, Long An 16%, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An tăng hơn 11%. Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện, những cam kết phát triển doanh nghiệp đều đạt và vượt trên 50% so với mục tiêu, 9/13 tỉnh thành thuộc ĐBSCL đều đạt được những cam kết theo Nghị quyết 35 của Chính phủ. 

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, hoạt động khởi nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đóp là thiếu doanh nghiệp dẫn dắt, làm nòng cốt hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp; hàng hóa chưa đa dạng; sự kết nối giữa doanh nghiệp và thị trường còn yếu; nguồn lực tài chính cho quá trình khởi nghiệp chưa đủ mạnh, cần thêm sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư.

Để khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thêm hiệu quả, các địa phương phải chú trọng công tác truyền thông khởi nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, đầu ra sản phẩm cho người tham gia khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, liên kết giữa các ngành, các doanh nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp; ứng dụng các giải pháp, các sáng kiến kỹ thuật vào hoạt động khởi nghiệp để nâng cao về chất trong hoạt động này.

Đồng Khởi

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương