Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo "phải tiết kiệm tối đa"

Thứ ba, 26/06/2018 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khái toán dự kiến tài chính 104 tỷ đồng cho sự kiện kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo "phải tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả".

Đó là ý kiến truyền đạt của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng gửi tới Sở Tài Chính, Sở Văn hóa thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) xung quanh dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Chiều ngày 25/6, trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa cho biết, "hiện tại Sở Tài chính chưa duyệt".Theo ông Phương, "đây là cái khái toán tổng hợp của các đơn vị. Các đơn vị sơ bộ lại ấy mà. Cái này là tập hợp của các đơn vị để gửi Ủy ban tỉnh. Hiện tại đã gửi Sở Tài chính".

Việc chuẩn bị cho các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa được dư luận quan tâm, nhưng sự đồng thuận trong xã hội về khái toán tài chính mà Sở VH-TT&DL đâu đó vẫn có những trăn trở.

Báo Công luận
 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: "Phải thực hiện thiết thực, tiết kiệm". ảnh PV

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin trên truyền hình cho biết: "Đây là kết quả hết sức to lớn của sự trăn trở, của sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, của các nhà khoa học và nhân dân trong tỉnh. Năm 2019, Thanh Hóa 990 tuổi, chỉ sau tuổi của Thành phố Hà Nội. Việc này có ý nghĩa lắm. Tôi cho rằng, đây là một trong số ít những sự kiệm lớn của nhiệm kỳ 2015 - 2020 này".

Tuy nhiên, ngày 6/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: "Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được tờ trình của Sở VH-TT&DL về việc báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến: "Phải đảm bảo tiết kiệm tối đa".

Báo Công luận
 Trẻ em vùng cao ở Thanh Hóa tới trường nhiều nơi đang rất khó khăn. ảnh Quang Trung

"Giao Sở Tài chính chủ trì, làm việc với Sở VH-TT&DL để làm rõ về các nguồn vốn đối với từng sự kiện (nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn ngân sách huyện, xã, nguồn vốn xã hội hóa), đảm bảo tiết kiệm tối đa và thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở đó, liên ngành: Tài chính, Văn hóa thể thao và du lịch hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 990 Danh xưng Thanh Hóa"- trích từ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Sở Tài chính, VH-TT&DL.

Công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa cũng nhấn mạnh: "Trong đó, kế hoạch phải làm rõ nguồn vốn đối với từng sự kiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 11/6/2018".

Báo Công luận
 Tỉnh Thanh Hóa vẫn xin Chính phủ hỗ trợ gạo cho dân hàng năm

Trước đó, thông tin xung quanh về những khái toán tài chính mà Sở VH-TT&DL đã tập hợp gửi Sở Tài chính cho các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2019 đang được dư luận quan tâm.

Trao đổi qua điện thoại, bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Ôi! Cái đó tôi cũng không rõ lắm! Vì cái đấy chắc là các cái mảng anh em nó theo nhiệm vụ nó làm nhiều lắm, các nhiệm vụ phát sinh đấy mà. Tôi đang họp tí".

Được biết, Thanh Hóa đang là một trong những tỉnh có nhiều huyện miền núi với đời sống người dân khó khăn, vất vả, hàng năm vẫn có văn bản gửi các Bộ, ngành để xin Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói, nhiều dự án, công trình đang dang dở vì nguồn vốn giải ngân đang còn chậm hoặc thiếu.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa vào trung tuần tháng 5 năm 2019 có thể là cần thiết. Nhưng, với khái toán những khoản chi lên đến cả trăm tỷ đồng mà dự kiến lấy hơn 80 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước là cần phải xem lại với tình hình thực tế trong tổng thu ngân sách tỉnh hằng năm.

Được biết, trong khái toán dự kiến kinh phí kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa có rất nhiều nội dung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kết luận: "Không tổ chức các hội thảo khoa học". Thay vào đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại & Du lịch đề xuất gửi Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức một cuộc thi Marathon quốc tế tại Thanh Hóa trong năm 2019 để chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ thông tin tiếp về sự kiện trên tới bạn đọc.

Lê Nguyễn

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương