Công an TP HCM: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Thứ sáu, 19/01/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, nhiều băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán nhau gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, năm 2017 CATP đã triệt phá 443 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đánh giá cao. Kiềm chế được hoạt động của tội phạm hình sự các loại.

Báo Công luận
An ninh trật tự vẫn còn nhiều phức tạp 

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các nhóm, tổ chức sản xuất trái phép chất ma tuý với quy mô lớn, có tính chất công nghiệp, sử dụng các tỉnh thành lân cận hình thành các kho hàng vệ tinh xung quanh địa bàn thành phố, sẵn sàng tạo đường dây mới lấp chỗ trống khi các đường dây đang hoạt động bị triệt phá. Số người nghiện trên địa bàn TP còn nhiều. Các đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia được tổ chức chặt chẽ hơn, mang tính chuyên nghiệp và khép kín, liên tục thay đổi phương thức hoạt động, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

CATP đã điều tra, khám phá 1.407 vụ, bắt 3.160 tên, thu giữ 8,586 kg Hêrôi; 330,747 kg + 39.844 viên MTTH; 21,483 kg cần sa; 60kg cỏ mỹ; …

Số người nghiện trên địa bàn thành phố có hồ sơ quản lý là 21.114; 10.946 người đang có mật tại địa phương (2.221 người đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đang quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú 2.625 người; 4.824 người đang điều trị bằng thước Methadone; lập hồ sơ theo Nghị định 111/CP là 1.276 người). Tòa án đã ra 4.863 quyết định đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Xử lý 375 vụ cờ bạc, bắt và xử phạt hành chính 2.483 đối tượng, thu giữ trên 05 tỷ đồng và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác; đã triệt phá 125 vụ tổ chức môi giới mại dâm, xử lý 656 đối tượng.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo tốt so với các điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông trong tình hình hiện nay; đã kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Qua công tác tuần tra kiểm tra, lực lượng CSGT CATP đã phát hiện xử lý 529.272 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; thực hiện quyết định phạt 370.727 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu hơn 259.974 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 77.969 trường hợp; tạm giữa 60.231 xe vi phạm các loại.

Trong năm 2017, CATP ghi nhận xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 705 người, bi thương 208 người (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 12% đến 17% trong 03 tiêu chí ), …

Thái Sơn

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương