Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Thứ năm, 12/07/2018 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nước thải từ chợ kinh doanh, giết mổ gia cầm và cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) chảy đến đâu, các váng đen bám vào đất và cây cỏ đến đó. Mùi hôi thối phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh. Người dân “sống mòn” bên lò mổ luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Báo Công luận

Hạ tầng khu giết mổ và hệ thống xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia súc tập trung đã xuống cấp.

Tay che mũi, tay cầm chổi quét vội những chiếc lá trước cổng nhà, ông Lê Anh Xuân ở tổ liên gia 3, khối 10, phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) ngán ngẩm trước tình cảnh luôn phải sống như bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ lò giết mổ tập trung nằm trên địa bàn.

“Tình trạng này diễn ra hơn 10 năm nay. Môi trường sống của chúng tôi nơi đây đang bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người, nhất là đối với các cháu nhỏ. Sự việc đã được báo cáo lên các ngành chức năng nhưng đợi mãi vẫn chưa có câu trả lời dứt điểm, nên chúng tôi đành phải “sống chung với lũ” khổ lắm”, ông Xuân cho biết.

Báo Công luận
Báo Công luận
 Điểm xả thải ra môi trường bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ghi nhận của PV, không riêng gì ông Lê Anh Xuân, hàng trăm hộ dân thuộc các tổ liên gia 3, 4, 5 bị ảnh hưởng ô nhiễm từ lò mổ. Nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông Cụt, đen ngòm, bẩn thỉu làm ảnh hưởng đến các tổ liên gia 9, 10 khiến những hộ dân sống xung quanh lò mổ này rất bức xúc.

Báo Công luận
Báo Công luận
 Sau khi giết mổ, lông gia cầm không được thu dọn, bẩn thỉu, nhếch nhác…

Vén chiếc màn luôn “kín cổng cao tường” mời chúng tôi vào nhà, bà Nguyễn Thị Hưng, tổ trưởng tổ liên gia 3 bức xúc: “Nhiều năm nay, chúng tôi phải sống chung với mùi hôi thối, đặc biệt là vào mùa hè. Mỗi lần ăn cơm hay cúng kỵ có mời khách về nhà là ruồi nhặng bâu đen không ăn được. Phải bưng cơm vào trong mùng mới ăn nổi…”

“Lò mổ ô nhiễm đã đành, lại thêm chợ gia cầm trái phép kéo theo nhiều loại xe chở trâu, bò, lợn, gà tấp nập qua đây, khiến tình hình càng tồi tệ. Khu vực này đã có 17 người bị bệnh ung thư, chúng tôi thực sự lo lắng và đã nhiều lần kiến nghị chính quyền nhưng cũng chỉ như “muối bỏ biển” mà thôi”, bà Hưng lo lắng.

Báo Công luận
Những hộ dân với chiếc màn luôn “kín cổng cao tường” để che chắn mùi hôi thối bốc vào nhà.
Báo Công luận
 Phải bưng cơm vào trong mùng mới ăn nổi…

Điều đáng nói, mặc dù cơ sở giết mổ này không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường nhưng hàng ngày vẫn tấp nập các “con buôn” ra vào lấy hàng để cung cấp cho các chợ, nhà hàng, quán ăn… trên địa bàn TP. Hà Tĩnh gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua tìm hiểu được biết, chợ kinh doanh, giết mổ gia cầm được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2007, dưới sự quản lý của Ban quản lý chợ Hà Tĩnh. Hiện nay, cơ sở chỉ còn 2 hộ hoạt động với công suất từ 300 – 350 con/ngày. Mặc dù ở Sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhưng nước thải ra được xử lý không đảm bảo quy chuẩn Việt Nam. Ngoài ra, quá trình hoạt động chưa thực hiện đúng các giải pháp bảo vệ môi trường, lưu giữ chất thải rắn (lông, bộ phận thải bỏ của gia cầm) chưa đảm bảo…

Báo Công luận
 Nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông Cụt, đen ngòm, bẩn thỉu làm ảnh hưởng đến các tổ liên gia 9, 10.

Bên cạnh đó, cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Trương Hữu H. được xây dựng trên diện tích 2.490m2, quy mô giết mổ 70 – 100 con lợn/ngày, 15 – 25 con trâu, bò/ngày. Dù đầu tư các hạng mục xử lý nước thải như: hầm lắng nước thải, hồ sinh học, bể biogas… nhưng hiện nay đã xuống cấp. Thậm chí, cơ sở giết mổ gia súc còn lưu giữ chất rắn chưa đảm bảo, như: khu vực tập kết phân tại phía Bắc và phía Nam chưa có mái che; một số chất thải như lông, móng còn để ngoài vị trí tập kết; bể biogas xử lý nước thải hoạt động không hiệu quả, xử lý nước không đảm bảo quy chuẩn…

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Tĩnh, mặc dù các chủ cơ sở đã quan tâm đầu tư công nghệ xử lý nước thải nhưng chưa hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tuy chưa lập đoàn liên ngành nhưng thành phố thường xuyên xuống kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở xử lý các vi phạm. Chủ trương của thành phố là sẽ di dời lò mổ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp.

Với thực trạng nhức nhối này, người dân mong muốn thành phố Hà Tĩnh nhanh chóng có kế hoạch, triển khai di dời lò mổ đến khu vực mới nhằm đảm bảo môi trường cuộc sống trong lành cho người dân.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương