Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 16/12/2018 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bắt đầu từ 8h00 ngày 16/12/2018 đến 15/02/2019, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2019...

Báo Công luận
Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch đã đề ra. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bộ Công an, bắt đầu từ 8h00 ngày 16/12/2018 đến 15/02/2019, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2019 và các sự kiện lớn của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, ngày 14/11, Bộ Công an ban hành Điện số 481/ĐK-HT chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; căn cứ diễn biến tình hình và kết quả công tác chuẩn bị của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Bộ Công an ra lệnh:

Bắt đầu từ 8h00, ngày 16/12/2018 đến 15/02/2019, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch đã đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2019 và các sự kiện lớn của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện tại địa bàn cơ sở; chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

 

Phương Nhi

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương