Dự án lấn, lấp vịnh Nha Trang vẫn chưa khắc phục hậu quả sau hơn 5 tháng bị xử phạt

Thứ bảy, 17/03/2018 15:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc chủ đầu tư dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa đổ đá, lấn, lấp gần 1,3 ha vịnh Nha Trang đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt và yêu cầu phục hồi nguyên trạng trước ngày 16/10/2017. Tuy nhiên sau 5 tháng chủ đầu tư vẫn không khắc phục sai phạm, phần lấn, lấp vịnh Nha Trang vẫn còn nguyên.

 

Báo Công luận
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, một số xe múc đang múc đá lên khỏi mặt vịnh Nha Trang.

Dự án này được cấp phép xây dựng tháng 8/2016. Sau đó, chủ đầu tư cho đổ đá, lấn, lấp vịnh Nha Trang gần 1,3 ha. Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt 175 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phục hồi nguyên trạng trước ngày 16/10/2017.

Tuy nhiên, sau 5 tháng chủ đầu tư không khắc phục sai phạm. Phần lấn, lấp vịnh Nha Trang vẫn còn nguyên.

Trong khi đó, dự án Nha Trang Sao (đang bị thu hồi) đổ đất đá lấn biển Nha Trang với diện tích gần 22.968m2 thì đang bỏ hoang tàn, thành nơi cho cỏ dại mọc và đổ xà bần.

Dự án này khởi công từ năm 2014, sau đó chủ đầu tư lấn trái phép 2,3 ha vịnh Nha Trang và bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính. Tháng 1/2018, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, làm rõ về các dự án đầu tư xây dựng, san lấp, lấn biển làm ảnh hưởng danh lam thắng cảnh quốc gia vịnh Nha Trang và báo cáo lên Thủ tướng.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương