Dự án xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường Quan Hoa: Công trình nhiều ý nghĩa

Thứ hai, 01/10/2018 16:56 PM - 0 Trả lời

CLO) Dù mới hoàn thành giai đoạn 1, nhưng Dự án xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành điểm đến thường xuyên của người dân trong khu vực. Để đồng bộ, khớp nối các hạng mục còn lại theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt, hiện nay, các phòng, ban đơn của quận Cầu Giấy và phường Quan Hoa đang khẩn trương triển khai GPMB để thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án.

Báo Công luận
 Phối cảnh dự án Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường Quan Hoa

 

Công trình đa năng

Đầu năm 2018, Dự án xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường Quan Hoa chính thức hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng và ngay lập tức ý nghĩa của công trình này đối với cuộc sống của người dân trên địa bàn phường đã được khẳng định. Bà Nguyễn Thị Thu, người dân sống trong khu vực chia sẻ, từ khi dự án hoàn thành, vào những ngày rằm, mùng 1 hay các dịp lễ Tết, người dân đã có nơi để thắp nén nhang tưởng nhớ những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bà Đinh Thị Minh Hằng, phường Quan Hoa cho biết, không chỉ là chốn tâm linh, mà hàng ngày, cứ từ 5 giờ đến 21 giờ, Nhà bia tưởng niệm lại được mở cửa để người dân, các cháu nhỏ vào trong sân để vui chơi. Các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi diễn ra nhộn nhịp. Do đó, khi dự án hoàn thành, những người dân trong khu vực rất vui mừng và phấn khởi. Bởi, không chỉ có thêm nơi để người dân thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn tạo được một sân chơi lý tưởng, an toàn cho trẻ nhỏ sau mỗi ngày học tập” - bà Hằng phấn khởi nói.

Dẫu vậy, hiện nay, vẫn có những ý kiến khá bức xúc vì chỉ còn hơn 200m2 mà UBND quận, UBND phường không thực hiện cho xong công tác GPMB, làm ảnh hưởng đến nơi yên nghỉ của 112 anh hùng liệt sỹ. Nhiều người đề nghị UBND quận và UBND phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB để đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân.

Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Đức Hồng Quang - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, hiện tại, các phòng, ban, đơn vị chức năng đang đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với hơn 260m2/11 phương án thuộc giai đoạn 2 của dự án. Trong đó, một phương án chủ sử dụng đất là UBND phường Quan Hoa và 10 phương án chủ sở hữu tài sản trên đất là hộ gia đình, cá nhân.

Cũng theo ông Đỗ Đức Hồng Quang, trong quá trình thực hiện, các đơn vị chức năng đã thưc hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác GPMB, nhưng các chủ sở hữu tài sản trên đất vẫn chưa chấp hành và có khiếu nại về dự án. Tuy nhiên, nội dung khiếu nại của người dân đã được UBND quận Cầu Giấy và Thanh tra TP Hà Nội khẳng định là không có cơ sở. Đến thời điểm này, các chủ sở hữu tài sản trên đất vẫn không đồng thuận, không hợp tác với các đơn vị chức năng trong công tác GPMB, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Vũ Lân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương