Hà Nội chuẩn bị tốt cho “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Asean - Italia lần thứ 3”

Thứ ba, 18/12/2018 20:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 18/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với ngài Enrico Letta, nguyên Thủ tướng Italia, Chủ tịch Hiệp hội Italia - Asean đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Báo Công luận
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm việc với Nguyên Thủ tướng Italia Enrico Letta. Ảnh: KTĐT

 

Tại buổi tiếp, ngài Enrico Letta cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Đồng thời, bày tỏ sự bất ngờ cũng như chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Thủ đô Hà Nội so với thời điểm ông tới đây 3 năm trước. 

Trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội về kế hoạch tổ chức Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Asean - Italia lần thứ 3 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6/2019, ngài Enrico Letta nhấn mạnh, việc chọn Hà Nội làm nơi tổ chức sự kiện này cho thấy sự tin tưởng, tình hữu nghị và thiện chí hợp tác to lớn giữa Italia với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hiệp hội Italia - Asean hy vọng cuộc đối thoại sẽ thành công tốt đẹp và sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Italia và Asean nói chung, giữa Hà Nội với các doanh nghiệp Italia nói riêng. 

Đánh giá cao những thông tin từ phía ngài Enrico Letta, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tin tưởng sự hợp tác giữa Italia và Hà Nội sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, trong bối cảnh Việt Nam - EU sắp ký kết Hiệp định thương mại tự do và quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Italia và Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho rằng “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Asean - Italia lần thứ ba” là cơ hội để doanh nghiệp Italia trên địa bàn TP Hà Nội cũng như doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm hiểu cơ hội tại Italia có dịp tiếp xúc, tìm kiếm và xúc tiến những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất phía Italia tổ chức thêm một số chương trình nghệ thuật bên lề nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam những nét văn hóa đặc sắc của Italia.

Hoanh nghênh đề xuất từ phía Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngài Enrico Letta mong rằng “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Asean - Italia lần thứ 3” vào tháng 6/2019 sẽ trở thành bước ngoặt giúp củng cố quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu, mang đến nhiều doanh nghiệp lớn tới Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, khẳng định những hợp tác đầy tham vọng này sẽ góp phần giúp Việt Nam trở thành cửa ngõ để châu Âu tiếp cận khu vực Đông Nam Á.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương