Hà Nội: Nhiều bãi gửi xe vô tư tăng giá chặt chém khách!

Thứ tư, 21/02/2018 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lợi dụng tâm lý của người dân những ngày đầu năm đi lễ chùa cầu mong sự bình an, may mắn cho năm mới, dịch vụ trông gửi xe ăn theo mọc lên như nấm và vô tư chặt chém khách...

Tết không chỉ là dịp để mọi người trong gia đình sum họp quây quần mà còn là dịp để người Việt tìm về những giá trị tốt đẹp, sự thoải trong tâm hồn qua việc đi lễ chùa đầu năm. Từ đây cũng phát sinh thực trạng lộn xộn, chèo kèo, chặt chém khách của những dịch vụ ăn theo việc đi lễ chùa luôn làm đau đầu các cơ quan quản lý và là mất đi sự tôn nghiêm, thanh tịnh nơi đền, chùa.

Một trong những dịch vụ ăn theo nổi cộm phải kể đến là dịch vụ trông giữ xe. Tại các điểm đền, chùa nổi tiếng thu hút đông đảo du khách hành hương vào dịp đầu xuân năm mới có thể kể đến như: đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ,...  thực tế đáng buồn là giá trông giữ xe tại nhiều điểm đều tăng, thậm chí còn tăng mạnh. Không những tăng giá trông xe; tình trạng lộn xộn, chèo kéo khách diễn ra ở hầu hết các điểm trông giữ khiến khách hành hương không khỏi bức xúc.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 

Lộn xộn những bãi gửi xe trước cổng đền, chùa

Tại đền Quán Thánh, việc trông giữ xe thậm chí đứng cả xuống dưới lòng đường  để chèo kéo khách vào gửi. Khi thấy lượng xe gửi vào quá lớn, anh trông xe tận dụng cả vỉa hè vườn hoa Lý Tự Trọng phía bên kia đường làm nơi để xe. Giá gửi xe máy tăng lên gấp đôi so với ngày thường lên tới 10.000VNĐ/lượt. Cùng nằm trên đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc cũng là điểm thu hút nhiều khách hành hương tìm tới. Tình trạng  lộn xộn, chèo kéo khách của các bãi gửi xe ở đây diễn ra hết sức phức tạp.  Xe được để đầy trên vỉa hè đường Thanh Niên, cán nát hết cả cỏ cây, người đi bộ phải đi cả xuống dưới lòng đường. Con đường đẹp nhất Thủ đô đã trở nên nhếch nhác và ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn gia thông. Giá trông giữ xe máy ở đây cũng tăng lên tới 10.000VNĐ/lượt.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 

Bãi gửi xe chặt chém khách quanh khu vực đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất thủ đô với truyền thuyết vua Lê trả gươm báu, là niền tự hào văn hóa của người dân Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, đền Ngọc Sơn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến trong dịp Tết. Giá trông giữ xe máy ở đây thậm chí còn tăng lên gấp 4 lần so với ngày bình thường lên tới 20.000VNĐ/lượt. Diện tích phía trước tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” được tận dụng tối đa để trông giữ xe. Anh Nguyễn Văn Huân – một người dân vào gửi xe chia sẻ “Trước khi gửi xe anh phải hỏi kỹ giá là bao nhiêu anh mới dám gửi lo giá cao quá. Bình thường anh gửi xe máy chỉ 5.000VNĐ/lượt nhưng hôm nay lên tận 20.000VNĐ/lượt thì quả là quá cao”.

Thực trạng chặt chém tại các bãi trông giữ xe những ngày Tết đang diễn ra công khai, đề nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc xử lí, dẹp bỏ.

Ngọc Hải

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương