Hướng dẫn trẻ mầm non kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

Thứ bảy, 24/03/2018 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) - Ngày 23/3, tại trường Mầm non Ngã Tư Sở đã diễn ra hoạt động “Hướng dẫn trẻ mầm non kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn”.

 

Báo Công luận

 

Mục đích của hoạt động kiến tập lần này là phát động, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân cũng như tập thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ cảnh sát PCCC đã hướng dẫn cách thoát hiểm khi xảy ra cháy tại trường;  các giáo viên cũng được thực hành kỹ năng chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn, kỹ năng thoát hiểm cho trẻ khi xảy ra hỏa hoạn và công tác thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho trẻ…

Buổi tập huấn lần này gồm có ba phần chính: tổ chức tập huấn công tác PCCC tại sân trường; tổ chức hoạt động giảng dạy tại các lớp học; diễn tập công tác thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

 

Báo Công luận

 

Cán bộ huấn luyện cảnh sát PCCC giúp mọi người phân biệt 2 loại bình cứu hỏa phổ biến (bọt và khí), trường hợp và cách thức sử dụng. Một số giáo viên mầm non dự buổi tập huấn được mời lên sân khấu thực hiện kỹ năng dập lửa bằng bình chữa cháy.

Báo Công luận
Báo Công luận

Báo Công luận

Giới thiệu cho các em học sinh về những trang bị cần thiết của một người lính cứu hỏa, dụng cụ chữa cháy và một số giải pháp cứu người, dập lửa.

Báo Công luận

Hướng dẫn các em bé các dùng khăn ướt để bịt mũi khi có khói - Phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất giúp tránh ngạt khói.

Báo Công luận

Giáo viên và lính cứu hỏa tổ chức trò chơi cho các em để các em có thể ghi nhớ và phân biệt trang phục, dụng cụ và công việc của người lính cứu hỏa.

Báo Công luận
Báo Công luận

Giáo viên cùng lính cứu hỏa sơ tán các em học sinh ra khỏi khu vực trường học khi xảy ra hỏa hoạn.

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

Tình huống 2 em học sinh mắc kẹt trên tầng 4 và cô giáo Ngọc Linh mắc kẹt trên tầng 3.

Báo Công luận

Tình huống hai cô giáo sơ cứu vết thương cho học sinh trọng khi thoát hiểm bị ngã chảy máu, gãy tay.

Báo Công luận

Tình huống giải cứu một cô giáo bị ngạt khí trong phòng học.

Báo Công luận

Cuối buổi học, các em học sinh cùng nhau tô màu bức tranh xe cứu hỏa để tặng cho các anh lính cứu hỏa.

Kết thúc buổi tập huấn, nhà trường cũng tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi và rút kinh nghiệm để có thể đưa ra được những giải pháp tốt nhất, nhanh nhất khi không may có hỏa hoạn xảy ra. Chương trình mặc dù tổ chức trong khuôn viên của trường mầm non Ngã Tư Sở, nhưng nhiều trường học ở khu vực quận Đống Đa, Hà Nội cũng cử người sang để học tập và thực tập các kinh nghiệm và các tình huống có thể xảy ra trong thực tế.

Hoàng Lan - Dương Thành

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương