Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại, hỗ trợ phụ nữ phát triển bình đẳng

Thứ năm, 18/10/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 17/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã gặp gỡ, đối thoại với hơn 400 chị em phụ nữ, đại diện cho gần 587.000 phụ nữ trong toàn tỉnh.

Sự kiện: tỉnh Bắc Ninh

Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2018), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Tại buổi đối thoại, chị em phụ nữ các cấp đã bày tỏ những băn khoăn, vướng mắc, tập trung vào các vấn đề như hỗ trợ vay vốn, địa điểm khởi nghiệp, chế độ hỗ trợ và bảo hộ lao động cho tổ thu gom rác thải phụ nữ, công tác xây dựng nhà ở cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, công tác cán bộ và tổ chức hội, kinh phí hoạt động của hội phụ nữ các cấp, giải quyết ô nhiễm môi trường phát triển nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, an toàn giao thông trên các tuyến đường, nâng mức hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân, họ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi…

Báo Công luận
 Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tại buổi đối thoại

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận các ý kiến, đóng góp của chị em phụ nữ, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (1997-2018). Buổi gặp mặt, đối thoại với phụ nữ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của chị em phụ nữ.

Đây cũng là dịp để chị em phụ nữ nêu ra những kiến nghị, cùng bàn bạc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ được cung cấp những thông tin luật pháp, chính sách trên các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, tăng thêm sự hiểu biết và củng cố niềm tin của các tầng lớp phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh.

Báo Công luận
 Đại diện phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến, đóng góp tại buổi đối thoại

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới phụ nữ, định kỳ hàng năm, cấp ủy chủ trì làm việc với hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ. Từ đó, sớm có những tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài chính… cùng một số sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan trả lời trực tiếp và đưa ra giải pháp cụ thể, hướng xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc do phụ nữ nêu ra.

Nhận dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 20 cá nhân và tập thể phụ nữ đi đầu trong phong trào Chung sức xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, trao cho 7 phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 65 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà ở đại đoàn kết; trao phần quà giá trị 2,5 triệu đồng cho 20 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương