Mang không khí Xuân ấm áp đến với trẻ em miền núi

Chủ nhật, 14/01/2018 20:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mục đích chia sẻ và động viên những em học sinh nghèo vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn được đón Xuân vui vẻ, ấm cúng, BCH Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức ra quân chương trình “Xuân tình nguyện 2018” trên huyện miền núi Nam Đông với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nằm trong chương trình “Xuân tình nguyện 2018” dành tặng trẻ em nghèo miền núi trước dịp Xuân Mậu Tuất đang về. Với mong muốn chia sẻ tình yêu thương và động viên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn được đón Tết ấm áp và vui vẻ hơn.

Báo Công luận
Trao quà cho học sinh nghèo miền núi Nam Đông. 

Tại lễ ra quân “Xuân tình nguyện” năm 2018, BTC đã trao 350 suất quà (mỗi suất 300 nghìn) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Chương trình “Xuân tình nguyện” năm nay hướng về đồng bào nghèo vùng cao, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác, nối tiếp công tác nghĩa tình, giúp đồng bào vùng cao cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất của người dân. Cũng trong dịp này, chương trình còn tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn) cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Thượng Quảng.

Báo Công luận
Niềm vui của học sinh vùng cao khi nhận được quà. 

Em Hồ Thị Tuyết Nga học sinh lớp 2A trường Tiểu học Thượng Quảng được nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó cho biết, “Em rất vui khi nhận được học bổng này. Nhân đây, em cũng cảm ơn các cô chú, anh chị đã tổ chức chương trình cũng như tạo nhiều hoạt động ý nghĩa giúp các em vui chơi, giao lưu học hỏi ạ”.

Chương trình “Xuân tình nguyện” dành tặng trẻ em nghèo miền núi lần này không chỉ đem lại niềm vui và nụ cười mà còn “sưởi ấm” niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ cho tâm hồn các em nhỏ. Bên cạnh đó, chương trình còn gây dựng tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội, giáo dục lòng nhân ái trong toàn xã hội.

Báo Công luận
 Anh Trần Gia Công trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Anh Trần Gia Công - Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế cho biết, ngoài chương trình Xuân tình nguyện Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện khác như vận động xây nhà nhân ái cho hộ nghèo, tổ chức chăm sóc sức khỏe nhân dân tại nhiều địa bàn, hiến máu tình nguyện; thăm, tặng quà và chia sẻ Tết với đồng bào nghèo, công nhân lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Báo Công luận
Đoàn y bác sĩ bệnh viện TƯ Huế khám bệnh miễn phí cho bà con vùng cao. 

Ngay sau chương trình trao quà, các đoàn y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức khám, điều trị cấp thuốc miễn phí cho 200 trường hợp là người nghèo, gia đình chính sách ở xã vùng cao Thượng Quảng, huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hữu Tin

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương