Nghệ An: 410 tỉ đồng nợ đọng thuế không có khả năng thu

Thứ ba, 30/10/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu từ Cục thuế Nghệ An thì đến thời điểm này của năm 2018, số tiền nợ đọng thuế của Nghệ An là 1.110 tỉ đồng; trong đó có 700 tỉ đồng là khoản nợ có khả năng thu, còn 410 tỉ đồng là khoản nợ khó thu hoặc không có khả năng thu.

Báo Công luận
Cục thuế Nghệ An 

Trong số 1.110 tỉ đồng tiền nợ đọng thuế thì có 457 tỉ đồng là nợ thuế giá trị gia tăng, 61 tỉ đồng là nợ thuế thu nhập doanh nghiệp, 81 tỉ đồng là nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 87 tỉ đồng là nợ tiền thuế bảo vệ môi trường.

Ngoài ra có 357 tỉ đồng nợ thuế là tiền chậm nộp. Theo lãnh đạo Cục thuế Nghệ An thì nợ đọng thuế của toàn ngành thuế trong cả nước chiếm 10,3% trên tổng số thuế phải thu, còn số nợ thuế trên tổng số thu do Cục thuế Nghệ An quản lý chiếm khoảng 10% (Tương đương với tỷ lệ nợ thuế của cả nước).

Tuy nhiên so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao tổng số nợ thuế so với tổng số thu không được vượt quá 5% thì chỉ tiêu này của Cục thuế Nghệ An chưa đạt. Theo đó để đạt được chỉ tiêu này của Bộ Tài chính thì hơn 2 tháng cuối năm 2018, Cục thuế Nghệ An phải thu được 380 tỉ đồng nợ thuế cũ và không có nợ thuế mới phát sinh.

Trước đó, để tích cực thu nợ đọng thuế, trong gần 10 tháng của năm 2018, cơ quan thuế Nghệ An đã tiến hành 10.220 lượt cưỡng chế nợ thuế, trong đó có 9.530 lượt trường hợp tiến hành bằng biện pháp phong tỏa tài sản, 453 trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp hóa đơn không có giá trị sử dụng (tức là không cho xuất hóa đơn khi xuất hàng). Mặt khác, Cục thuế Nghệ An cũng đã tiến hành 199 trường hợp kê biên tài sản để bán đấu giá để nộp thuế…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Trọng Đức

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương