Nghệ An: Giám đốc Sở VH&TT có số phiếu tín nhiệm thấp dẫn đầu… “bảng”

Thứ ba, 11/12/2018 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong số 29 chức danh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu thì đồng chí Hồ Mậu Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH&TT) có số phiếu tín nhiệm cao chưa đến 50%. Đặc biệt, số phiếu tín nhiệm thấp của ông Thanh cũng cao nhất so với những người khác.

Báo Công luận
Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu (ảnh Báo Nghệ An)

Theo đó, sáng 11/12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016– 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu.

Trước khi tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn đã quán triệt đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh Nghệ An đối với những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vì vậy, mỗi đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An cần thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan. Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Theo đó, bà Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất trong danh sách 29 chức danh. Cụ thể, số phiếu tín nhiệm cao của bà Hiền là: 81 phiếu (chiếm 92,05%), số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,14%), số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14%).

Báo Công luận
Giám đốc Sở VH&TT Nghệ An Hồ Mậu Thanh có số phiếu tín nhiệm thấp dẫn đầu… “bảng” (ảnh Báo Nghệ An) 

Có 3 người không có số tín nhiệm thấp là các ông: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 82,95%), số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 11,36%), số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 %); Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An, số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 82,95%), số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 11,36%), số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 %) và Trần Văn Hùng - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (chiếm 85,23%), số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 9,09%) và số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 %).

Điều cử tri chú ý là ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An dẫn đầu “tốp” các chức danh về nhiều mặt. Theo đó ông Thanh có số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 46,59%), số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 35,23%) và số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 10,23%).

 Trọng Đức

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương