Ông Bùi Minh Châu được bầu làm Bí thư tỉnh uỷ Phú Thọ

Thứ sáu, 14/12/2018 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 14/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ để triển khai các nội dung về công tác cán bộ.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của BCH Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Kim Chi – Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Vương Đức Thủy – Bí thư Huyện ủy Tam Nông, Nguyễn Quang Anh – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả, với 49/49 phiếu bầu (đạt 100%), đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Báo Công luận
Tân Bí thư tỉnh uỷ Bùi Minh Châu ( ảnh nguồn internet)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng trí tuệ để cống hiến, đoàn kết một lòng sát cánh cùng BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, sớm cụ thể hóa các Nghị quyết Đảng đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định.

Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để khai thác những tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. 

Công tâm, khách quan trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, giữ vững kỉ luật, kỉ cương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong công tác Đảng, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến trong Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sự quan tâm giúp đỡ, góp ý và đồng thuận của các đồng chí trong Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đức Thọ - Anh Quân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương