Quảng Bình khởi động "Hành trình đỏ" - "Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VI

Thứ hai, 16/07/2018 11:39 AM - 0 Trả lời

Với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt”, “Hành trình đỏ” 2018 dự kiến tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu, diễn ra từ 13/6 đến 14/7/2018 tại 26 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Báo Công luận
Các TNV trước giờ xuất quân tại di tích lịch sử Quảng Bình Quan.

 

Qua 5 năm tổ chức, “Hành trình đỏ” thực sự là chiến dịch truyền thông lớn về HMTN trên phạm vi toàn quốc, đã tiếp nhận được 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu.

Chương trình cũng góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, tập dượt công tác tổ chức tiếp nhận máu số lượng lớn tại nhiều địa phương để dự phòng tai nạn, thảm họa, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, biết sống vì mọi người và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, chương trình “Hành trình đỏ” đã được tổ chức tại 20/26 tỉnh, thành phố (Cà Mau, TP. Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Quảng Nam) và tiếp nhận hơn 18.012 đơn vị máu. 

Riêng ở Quảng Bình, “Hành trình đỏ” chính thức diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7/2018 với những hoạt động thiết thực như: mít tinh khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh; tuyên dương và tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN; diễu hành tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố tại địa bàn Đồng Hới; tổ chức ngày hội hiến máu tại Trường Đại học Quảng Bình với chủ đề “Quảng Bình - Nghĩa tình trong giọt máu” huy động 1.000 người tham gia, dự kiến sẽ có khoảng 600 đơn vị máu được hiến…

Để Hành trình đỏ lần thứ VI, năm 2018 diễn ra thành công, trước đó, Câu lạc bộ Thanh niên vận động Hiến máu tình nguyện (CLB TNVĐ HMTN) Quảng Bình trực thuộc Hội CTĐ tỉnh đã có những hoạt động thiết thực như đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông về HMTN và an toàn truyền máu, bệnh tan máu bẩm sinh… treo hơn 100 băng rôn giới thiệu về “Hành trình đỏ”; huy động trên 60 tình nguyện viên tham gia đạp xe cổ động, phát tờ rơi dọc những tuyến phố chính và các trung tâm thương mại tại thành phố Đồng Hới.

Theo báo Quảng Bình

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương