Quảng Ninh: 9 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng cao nhất 6 năm qua

Thứ hai, 01/10/2018 11:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tính tăng 10,7%, cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng: khu vực I (nông, lâm, thủy sản) tăng 3,4%; khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng 9,2%; khu vực III (dịch vụ) tăng 13,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực: tỷ trọng dịch vụ tăng 1,4%, tỷ trọng nông nghiệp giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Khu vực dịch vụ có nhiều cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch mới được đầu tư và đưa vào sử dụng, các sự kiện trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng, tăng cao nhất là ngành công nghiệp chế biến - chế tạo (tăng 12,0%); công nghiệp khai khoáng tăng trở lại (6,5%).  

Báo Công luận
 Du lịch, dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất

Sở dĩ Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng cao, tích cực là do những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế đã phát huy tác dụng. Nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm, linh hoạt; chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn; hạ tầng kỹ thuật phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt công trình hạ tầng lớn đã và đang hoàn thành như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, sân bay Quốc tế Vân Đồn… đã biến Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước như lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc từng khẳng định: "Với những nền tảng tạo được trong những năm qua về hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nguồn nhân lực, tổ chức, bộ máy… năm 2018 là "thời cơ vàng" cho bứt phá, tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh…".

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đặt doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung. Phấn đấu năm 2018 đạt mức tăng trưởng trên 11%.

Nguyễn Quân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương