Quảng Trị: Người dân Hướng Hóa không mặn mà với cây cà phê

Thứ sáu, 17/11/2017 22:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Là một trong ba loại cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị từ năm 2011 trở về trước, thương hiệu cà phê Hướng Hóa nổi tiếng khắp thị trường trong và ngoài nước. Cây cà phê cho năng suất, chất lượng cao và đem về thu nhập cao cho bà con, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên từ năm 2012 đến nay người dân không còn mặn mà với loài cây này nữa.

Báo Công luận
 Nông dân xã Hướng Phùng thu mua cà phê (Cái Văn Long).
Toàn huyện Hướng Hóa có đến 5.300 ha trồng cà phê, riêng xã Hướng Phùng có khoảng 2.500 ha chiếm 50% diện tích cà phê toàn huyện.

Người dân tham gia trồng cây cà phê tại Hướng Hóa bao gồm dân bản địa (dân tộc Vân Kiều) ngoài ra còn có người dân đến từ các địa phương khác như: huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong (Quảng Trị) và cả người dân tỉnh Quảng Bình cũng đến đây để tham gia trồng cây cà phê.

Hiện nay người nông dân ở Hướng Hóa không còn mặn mà với cây cà phê nữa vì giá quá thấp bà con trồng không có lãi.

Ông Trần Văn Xão, người dân huyện Hải Lăng lên xã  Hướng Phùng để mua đất trồng cà phê phàn nàn: "Giá cà phê năm nay thấp lắm càng làm càng lỗ, nếu ai mua toàn bộ diện tích cà phê của gia đình, lỗ tôi cũng bán ngay".

Ông Văn Viết Long, Trưởng thôn Hướng Phú, xã Hướng Phùng kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội cà phê Khe Sanh phân tích: “Giá cà phê đầu vụ giá 4.000 đồng/kg những ngày trở lại đây giá có tăng lên 6.000 - 6.600 đồng/1kg (trung bình toàn vụ giá giao động khoảng 6.000 đồng), ở giá đó thì người trồng cà phê vẫn lỗ. Hiện nay bà con ở thôn Hương Phú không chịu đăng ký tái canh cây cà phê trong năm tới. Nếu giá cà phê thấp như hiện nay, không có sự can thiệp của các cơ quan chức năng thì bà con sẽ chặt bỏ hết không còn mặn mà với cây cà phê nữa”. Ông Long nói thêm: "Tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng cũng chưa thấy động thái gì".

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho biết: “Mấy ngày hôm nay, nhiều người dân đến phàn nàn với  chúng tôi về giá cà phê quá thấp, bà con không đủ chi phí để thuê công hái. Rất nhiều Trưởng thôn không đăng ký tái canh cây cà phê trong năm tiếp theo vì thu không đủ bù chi". Ông Dũng nói thêm: "Với cương vị là Chủ tịch xã, tôi chỉ biết kiến nghị lên cấp trên, chứ biết làm sao được".

Tuy nhiên khi phóng viên phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Khả, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa thì ông Khả lại cho rằng: “Năm nay bà con ở Hướng Hóa rất phấn khởi vì cà phê vừa được mùa, vừa được giá”?. Phóng viên liên lạc với ông Võ Văn Hưng, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị để tìm giải pháp khắc phục cho giá cà phê ở huyện Hướng Hóa, ông Hưng vẫn khẳng định năm nay giá cà phê thu mua cao và bà con rất phấn khởi?

Trong bối cảnh cà phê rớt giá, người dân không còn mặn mà tái canh loại cây trồng đã từng mang lại cho họ thu nhập cao, thì câu trả lời của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị  dường như chưa phải là câu trả lời thỏa đáng với mong đợi của người dân Hướng Hóa.

Cái Văn Long

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương