Trao 43 giải Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất

Thứ sáu, 12/10/2018 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng các ý tưởng, đề tài, giải pháp đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2016 - 2017.

Báo Công luận
5 ý tưởng, đề tài, giải pháp đạt giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: PV

Cuộc thi nhằm mục đích đích khuyến khích, phát huy sự say mê nghiên cứu của mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tìm tòi, sáng tạo, áp dụng những ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo, hấp dẫn và mang lại hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ. Từ đó, góp phần xây dựng, phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp, độc đáo, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Tại cuộc thi có 23 ý tưởng và 20 đề tài, giải pháp giành các giải thưởng cao, gồm Giải nhất có 5 ý tưởng, đề tài, giải pháp; Giải nhì có 8 ý tưởng, đề tài, giải pháp; Giải ba có 16 ý tưởng, đề tài, giải pháp và 14 Giải khuyến khích. Ngoài bằng khen, cúp, mức thưởng cho các ý tưởng, đề tài, giải pháp đạt giải từ 3 triệu đến 26 triệu đồng/giải, tùy theo mức giải.

Ngay khi phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 98 ý tưởng, đề tài, giải pháp của 185 tác giả, đồng tác giả ở 29 cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia cuộc thi ở 7 lĩnh vực, gồm: dịch vụ du lịch, dịch vụ hành chính công, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, thương mại và dịch vụ y tế.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức cuộc thi sáng tạo trong hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Cuộc thi đã có sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao đổi, học hỏi, chia sẻ, giới thiệu những ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn, tạo sự thu hút và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực dịch vụ.

PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương