"Vua bưởi" xứ dừa

Thứ ba, 20/03/2018 17:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhờ trồng bưởi da xanh mà nhiều nhà vườn ở Bến Tre đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như ông Huỳnh Văn Quận ở ấp Long Hội, xã Giao Long, huyện Châu Thành với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, được mệnh danh “Vua bưởi xứ dừa”.

Trước đây, gia đình ông Huỳnh Văn Quận có một mảnh vườn diện tích  khoảng 1,5 ha trồng đủ loại cây ăn trái, nhưng đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 1998, thấy trồng bưởi da xanh có triển vọng, ông Quận mua 150 nhánh bưởi giống về trồng thử nghiệm xen trong vườn nhãn.

Báo Công luận
Ông Huỳnh Văn Quận bên vườn bưởi nhà mình. 

Đất không phụ lòng người, cây bưởi da xanh dần bén duyên và cho trĩu quả. Từ đó, ông Huỳnh Văn Quận tiếp tục nhân giống, trồng hết diện tích đất của gia đình. Khi cây bưởi cho trái ổn định, ông phá bỏ hết cây nhãn để chuyên canh bưởi da xanh. 

Những năm gần đây, có thời điểm trái bưởi da xanh hút hàng, giá tăng đến hơn 50 ngàn đồng/kg, nên vườn bưởi da xanh của ông Huỳnh Văn Quận thu nhập tăng nhiều lần so với các loại cây ăn trái khác. Có được nguồn vốn khá, ông đã sang nhượng thêm 1,5 ha đất để tiếp tục mở rộng trang trại bưởi da xanh lên 3 ha. Đây là mô hình trồng bưởi da xanh kiểu mẫu, có quy mô lớn nhất tỉnh Bến Tre.

Hiện tại, 2 khu vườn bưởi da  xanh của gia đình ông Huỳnh Văn Quận rất tươi tốt, cây đến 20 năm tuổi nhưng vẫn xum xuê. Mỗi năm, gia đình thu hoạch được trên 50 tấn bưởi trái, lợi nhuận trên 1,2 tỷ đồng/ năm.

Theo ông Huỳnh Văn Quận, cũng như các loại cây ăn trái khác, trồng bưởi da xanh phải áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là các tiêu chuẩn VietGap để cho ra sản phẩm sạch mới bán được giá cao.

Ông Quận chia sẻ, “Trồng bưởi da xanh quan trọng nhất theo tôi xác định thứ nhất là đất. Muốn đạt hiệu quả cao khi trồng bưởi da xanh phải tuân thủ theo lịch trình bón phân, chăm sóc. Mình phải sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn, phun hỗ trợ thuốc vi sinh, phân bón lá để cây tốt, trái đẹp hơn".

Vườn bưởi da xanh của ông Huỳnh Văn Quận lắp đặt hệ thống tưới nước tự động khắp vườn nên giảm công lao động, tiết kiệm nước và cung cấp cho cây đủ đầy. Gần đây, ông áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP như: thả kiến vàng vào vườn, sử dụng phân hữu cơ…nên vườn bưởi năng suất cao, ruột trái bưởi có màu sắc đẹp hơn, bán giá cao hơn so với trước đây khoảng 10 - 15%. 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội nông dân xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, “Ông Huỳnh Văn Quận hiện là thành viên hợp tác xã bưởi da xanh xã Giao Long. Ông được Hội nông dân tỉnh Bến Tre bình xét là  một trong 7 nông dân tiêu biểu của tỉnh. Trong thời gian qua, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ông Quận được bình chọn là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Với hạn điền canh tác 3 ha, thu nhập hàng năm trừ chi phí là hơn 1 tỷ đồng, đây là mô hình cho thu nhập cao. Địa phương chúng tôi nêu gương để nhân rộng ra.”

Từ nghèo khó, nhờ cây bưởi da xanh đã giúp gia đình nông dân Huỳnh Văn Quận đổi đời, vươn lên khá giả. 

Dù hiện nay đã là “Vua bưởi” với nguồn thu nhập hơn 1 tỷ đồng /năm nhưng ông Quận vẫn còn ấp ủ niềm tin, sẽ phát triển mô hình trồng bưởi da xanh để tiếp tục làm giàu trên mảnh đất quê hương.

An Hữu

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương