Đại học Việt Đức tạo nên thành công với những phát minh, sáng chế, DN Start-up

Thứ bảy, 08/09/2018 21:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Đại học Việt Đức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thành công của trường không chỉ là có bao nhiêu sinh viên tìm được việc làm mà còn là những dự án, doanh nghiệp start-up thành công, những phát minh, sáng chế.

Diễn ra tại TP.HCM, lễ kỷ niệm 10 năm Đại học Việt Đức (VGU) còn có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam, đại diện Bang Henssen (Đức) cùng đông đảo giảng viên, sinh viên, học viên của VGU…

Nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của VGU, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá nhà trường là ngọn “hải đăng” trong hoạt động hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Báo Công luận
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Nam 

VGU được định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu, có mô hình quản trị đại học hiện đại, lấy chất lượng hàn lâm xuất sắc làm nguyên tắc và mục tiêu phát triển, hướng đến trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới giáo dục, đào tạo không chỉ quan trọng mà còn trở nên bức thiết hơn, có ý nghĩa quyết định tương lai của mỗi dân tộc. Giáo dục và đào tạo chính là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hẹp khoảng cách và bắt nhịp cùng các quốc gia đi trước trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.

Với vai trò, vị trí và những kết quả hoạt động trong thời gian qua, Phó Thủ tướng đề nghị VGU tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị hiện đại một cách hữu hiệu và trở thành mô hình quản trị đại học có sức lan tỏa tới các đại học khác ở Việt Nam.

Trường cần tập trung nguồn lực và hợp tác với các đại học đối tác Đức và các đối tác trên thế giới phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng theo tiêu chuẩn Đức, được kiểm định và quốc tế công nhận. Đồng thời mở rộng hợp tác với giới công nghiệp; phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những thành tựu của trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Đình Nam 

Đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu viên trình độ cao cần được chú trọng phát triển, đi cùng với xây dựng văn hóa nghiên cứu, cộng đồng học thuật dấn thân, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp mẫu mực.

“Thành công của nhà trường không chỉ có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm mà là bao nhiêu dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp và thành danh từ mái trường này, có bao nhiêu phát minh, sáng chế để phát triển đất nước, để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn”, Phó Thủ tướng nói và mong muốn VGU tăng cường hợp tác sâu rộng và toàn diện với các trường đại học ở Đức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, và đặc biệt trao đổi giảng viên, sinh viên để trường thực sự trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo có uy tín của khu vực.

Ngoài ra, dự án xây dựng khuôn viên mới của VGU cần được đẩy nhanh tiến độ để có cơ sở hạ tầng hiện đại, cần thiết đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu, đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu như định hướng phát triển của nhà trường.

Báo Công luận
Đông đảo các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Nam 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành của Đức khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đặc thù của trường đảm bảo điều kiện nhà trường phát triển đúng mục tiêu thành đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

“Tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của Trường Đại học Việt Đức với nền tảng là sự quyết tâm, thống nhất về mục tiêu, cam kết của Chính phủ hai bên cũng như tình hữu nghị, chân thành, tinh thần khoa học dấn thân của cán bộ, giảng viên không kể đến từ Đức, Việt Nam hay từ bất kỳ quốc gia nào. Đây chính là nền móng bảo đảm sự thành công của nhà trường”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

PV

 

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục