6 sinh viên sau khi tốt nghiệp một số trường Đại học tại Việt Nam đã được nhận học bổng thạc sĩ của Intel Frand Challenge gồm: Hồ Hoàng Hải Nam (SV Đại học Huế, chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật và khoa học vật liệu), Hoàng Thị Khánh Hà (SV Đại học Huế, chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật và khoa học vật liệu), Lê Phước Trí (SV Đại học Huế, chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật và thương mại hóa năng lượng mặt trời), Phạm Quốc Thái (SV Trường ĐH Bách khoa TP HCM, chuyên ngành đào tạo Kỹ sư dân dụng, môi trường và pháp triển bền vững), Đào Doãn Duy (SV ĐH Bách khoa Hà Nội, Kỹ sư hóa hoc), Nguyễn Quang Hưng, Đại học KHTN – ĐH QGHN, Kỹ sư hóa học).
Chủ tịch TP. Nguyễn Thành Phong và các lãnh đạo ban ngành nghe các sinh viên báo cáo kết quả học tập. Ảnh: Thái Sơn
Chương trình học bổng thạc sĩ tại Đại học Arizona, Mỹ trong vòng 1 năm tính từ tháng 7/2017 do Tập đoàn Intel tài trợ nhằm đầu tư nhân lực cho đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Tại buổi gặp, các tân thạc sĩ đã báo cáo tình hình học tập, nghiên cứu tại Đại học Arizona, Mỹ với Chủ tịch UBND TP, đồng thời mong muốn được cống hiến làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong ghi nhận Tập đoàn Intel đã hỗ trợ thành phố trong thời gian qua. Chủ tịch Phong nói: "Trong việc chuẩn bị đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, Intel đã hợp tác rất hiệu quả. Trước đây Intel đã hỗ trợ lớp tập huấn cho cán bộ các sở, ban ngành của thành phố, lớp tập huấn đó trong vòng 1 tuần, rất thành công. Sau đó Intel tiếp tục hỗ trợ học bổng cho 6 bạn sinh viên này, với mục đích đào tạo nhân lực cho đề án xây dựng thành phố thông minh. Và tới đây sẽ có tiếp một lớp tập huấn cho các cán bộ của thành phố, … đó sự ủng hộ rất nhiệt tình của Tập đoàn Intel."
Chủ tịch TP. Nguyễn Thành Phong và các lãnh đạo ban ngành chụp hình lưu niệm với 6 tân thạc sĩ. Ảnh: Thái Sơn
“Đại học Arizona có một sự hợp tác rất chặt chẽ, trong đó có hợp tác với ĐH Tôn Đức Thắng, và sắp tới Intel hỗ trợ một Trung tâm dự báo cho thành phố. Chúng tôi xin cám ơn!” – Chủ tịch Phong ghi nhận.
“Riêng việc các em sinh viên có nhu cầu đóng góp và làm việc cho thành phố, chúng tôi rất hoan nghênh, ghi nhận và đề nghị Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối để ký kết hợp đồng lao động với các em.” – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.
Thái Sơn