Trên 8.000 phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Thứ sáu, 02/02/2018 08:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2017-2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức chương trình chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cùng gia đình, qua đó, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với sinh viên, giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, học tập và rèn luyện tốt, vững bước tới trường, khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ của Hội sinh viên Việt Nam với sinh viên.

Đối tượng là sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, sinh viên khuyết tật vùng sâu, vùng xa, sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Theo đó, Trung ương Hội sẽ tặng 1.000 vé xe miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Hà Nội về các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung kèm 8.000 suất quà Tết cho sinh viên. Lễ tiễn sinh viên về quê ăn Tết sẽ diễn ra vào ngày 08/02 tức 23 tháng Chạp.

Báo Công luận
 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong tặng quà, tiễn sinh viên lên xe về quê dịp Tết Nguyên đán 2017 - Ảnh: Minh Châu
Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho 15 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng).

Cùng với hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân” 2018.

Đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP có hộ khẩu từ Bình Thuận trở ra đến Thanh Hóa có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt bão lũ năm 2017; sinh viên nhiều năm chưa về quê đón Tết, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, công tác xã hội. Dự kiến các chuyến xe sẽ xuất phát từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh vào sáng ngày 6/2 tức 21 tháng Chạp.

Với đối tượng sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP cũng tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội, động viên sinh viên phải đón Tết xa nhà. Dự kiến tại chương trình, sẽ có 2.000 sinh viên được nhận các phần quà bao gồm quà tết và bao lì xì (tổng trị giá 700.000 đồng/suất).

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục