Trường tiểu học Ngô Quyền,điểm sáng giáo dục quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Thứ sáu, 03/04/2015 16:58 PM - 0 Trả lời

Trường tiểu học Ngô Quyền,điểm sáng giáo dục quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

(NB&CL) - Trường tiểu học Ngô Quyền đóng trên địa bàn phường An Cư quận Ninh Kiều- TP. Cần Thơ, thu hút trẻ thường trú phường Tân An và khu vực 5, 6 phường An Cư. Trong năm học vừa qua, trường đã “vượt lên chính mình” đạt nhiều thành tích, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục quận và thành phố.
 
Báo Công luận 
 
Điểm sáng giáo dục!
Trường tiểu học Ngô Quyền có tổng cộng 42 lớp với 1.705 học sinh. Nhiềunăm qua, trường thực hiện giáo dục toàn diện văn, trí, thể mĩ, có chú ý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh giúp các em không những học văn hóa mà biết lao động để tự phục vụ bản thân, biết ứng phó với tình huống có thể xảy ra trong gia đình và trong học đường với số lượng học sinh đông.
 
Năm học 2013-1014, tỉ lệ học sinh giỏi và học sinh tiên tiến của trường đạt 93,54%.Đặc biệt nhà trường luôn chú trọng tổ chức và tham gia các phong trào học sinh giỏi có năng khiếu, số giải thưởng năm học 2013- 2014 tăng hơn so với năm học trước như: Học sinh giỏi Olympic tiếng Việt, Toán, tiếng Anh, giải Toán qua internet, viết chữ đẹp, vẽ tranh. Kết quả cấp Trung ương 15 giải, cấp Thành phố 55 giải và cấp quận 136 giải. Để có trò giỏi thì tất yếu phải có thầy giỏi. Vì vậy nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên không những tăng về số lượng mà mạnh về chất lượng, hàng năm tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 91,93% từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.
 
Xã hội hoá giáo dục luôn được cha mẹ học sinh quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng, có được như vậy bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc; sự quantâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục và các đoàn thể nhân dân, của mỗi gia đình; sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; sự ổn định về chính trị cùng với những kết quả giáo dục mang lại, giúp cho các mạnh thường quân phấn khởi và mạnh dạn trong công tác này.
 
Nhà trường thân thiện
Tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại trong năm học 2014-2015, Trường tiểu học Ngô Quyền đang hoàn thiện nâng cao về chất và đẩy mạnh công tác chuyên môn, mở nhiều hơn các lớp chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Trường tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ học sinh biết đến mô hình trường tiểu học mới VNEN, phương pháp bàn tay nặn bột,... theo chỉ đạo chung của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều thông qua các lần “Đại hội cha mẹ học sinh”. Duy trì và nâng cao hơn nữa các phong trào trong học sinh nhằm giúp các em mạnh dạn, tự tin trong học tập để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước bước đầu cơ bản có “Đức – Trí - Thể – Mĩ”. Để đạt được những yêu cầu trên, ngay từ tháng 6/2014 nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Tiếng Việt, Toán, Anh văn ở các khối lớp. Đây là công tác bồi dưỡng thường xuyên, đồng thời nhằm tạo nền tảng cho năm học 2014-2015. Song song công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì việc giảm thiểu tối đa học sinh yếu trong năm học cũng được nhà trường chú trọng và sẽ chỉ đạo sâu sát với quan điểm của những người làm giáo dục “Học thật – thi thật- kết quả thật”, “tuyệt đối không để học sinh đứng bên lề tiết học”.
 
Hiện nay, cơ sở vật chất - kĩ thuật của của trường khá khang trang thoáng mát với tổng số 84 phòng, có đầy đủ phòng chức năng, hiệu bộ, đồ dùng trang thiết bị cấp về khá đầy đủ là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng dạy học theo hướng hiện đại. Năm học 2013-2014, trường được đầu tư thêm hệ thống báo cháy và chữa cháy cùng 2 phòng ngoại ngữ.
 
Để việc học tập của học sinh đạt hiệu quả hơn, nhà trường luôn chú ý vấn đề học tập ngoài giờ lên lớp, vui chơi giải trí “Học mà chơi - chơi mà học” bổ trợ cho nhau. Vì vậy vai trò của giáo viên chủ nhiệm chính là người chỉ huy trưởng, phối hợp với giáo viên bộ môn cùng Tổng phụ trách Đội và đoàn thể trong nhà trường để lập kế hoạch đến thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp theo từng chủ điểm tháng và đây cũng là then chốt để thực hiện đạt hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  • Hồng Ân 

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục