Chạy xe "chui", cố tình chống đối lực lượng CSGT

Thứ bảy, 20/10/2018 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vận chuyển hành khách khi không có giấy phép kinh doanh, tài xế xe ô tô 7 chỗ cố tình chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra

Báo Công luận
 Chiếc xe chạy chở khách "chui" bị xử lý. Ảnh: TL

Vào khoảng 15h ngày 19/8, tại ngã ba Quán Bánh (TP.Vinh, Nghệ An) Tổ TTKS Công an TP.Vinh phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37A -298.84 đang đón trả khách nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình tăng ga bỏ chạy. Lúc này, Tổ TTKS đã kịp “chặn đầu khóa đuôi” yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng nam thanh niên này tỏ thái độ bất hợp tác rồi bỏ ra ngoài gọi điện thoại.

Nam thanh niên này còn lớn tiếng: “Xe em là xe gia đình, không chở khách, chỉ chở người nhà. Em không sai, các anh không có quyền kiểm tra giấy tờ”. Thấy vậy, lực lượng chức năng đã yêu cầu 4 người ngồi trên xe xuống làm việc.

Theo anh Nguyễn T.Đ. (trú TP.Vinh, một trong 4 người ngồi trên xe) cho biết: “Tôi và bạn đang chờ đón xe buýt từ huyện Đô Lương xuống TP.Vinh thì thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng lại hỏi có đi TP.Vinh không. Lúc này, chúng tôi đang có việc gấp nên cả hai đồng ý lên xe. Đi 1 đoạn đường tài xế bảo từ Đô Lương – Vinh hết mỗi người 50 nghìn đồng".

Báo Công luận
Lái xe cố tình chống đối lực lượng chức năng. Ảnh: TL

Mặc dù tất cả hành khách ngồi trên xe đều thừa nhận đã trả tiền và trước đó không hề quen biết lái xe. Tuy nhiên, lái xe vẫn không chấp hành và có hành vi chống đối mặc cho Tổ công tác liên tục vận động, tuyên truyền.

Đến khoảng 16h30 tài xế bắt đầu “xuống nước” làm việc với tổ công tác khi khai nhận tên là Lê Văn Hiếu (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) và xuất trình các giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản lỗi “Vận chuyển hành khách không có giấy phép theo quy định".

Trung tá Trần Đức, Đội phó Đội CSGT Công an TP.Vinh cho biết: Trong quá trình TTKS, nếu phát hiện “xe dù” len lỏi trong các ngõ, hẻm đón trả khách thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Bởi các loại xe “vận chuyển hành khách không có giấy phép kinh doanh” này, gây thiệt hại cho những doanh nghiệp vận tải chân chính có đóng thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, để phát hiện và xử lý các loại phương tiện chạy "chui" này, gặp rất nhiều khó khăn bởi phải chứng minh được họ chở và thu tiền của hành khách.

Nguyên Khang

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông