Tiếp viên đường sắt trả hơn 37 triệu đồng cho khách bỏ quên

Thứ năm, 05/04/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/4, trong lúc dọn vệ sinh, tiếp viên đường sắt Trần Đức Kha phát hiện tại giường số 37 có một túi xách tay màu đen có 37.238.500 đồng do hành khách đã xuống ga Hà Nội để quên.

Theo thông tin, đoàn tàu SE6 đi từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội vào lúc 19h58 ngày 4/4. Trong lúc dọn vệ sinh để tàu quay lại Sài Gòn, thì tiếp viên Trần Đức Kha thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) phát hiện ở giường 37 toa số 5 có một túi xách tay màu đen đã cũ. Đối chiếu với sơ đồ thì hành khách có vé Thanh Hóa đi Hà Nội tên là Hà Thị Nhung (sinh năm 1985). Tiếp viên Kha lập tức báo Trưởng tàu để tìm cách liên lạc trả lại hành lý cho hành khách. 

Báo Công luận
 

Dưới sự chứng kiến của nhiều người, Tổ tàu đã mở túi xách và lập biên bản. Bên trong túi xách có 37.238.500 đồng tiền mặt, 2 thẻ ngân hàng, vật dụng cá nhân và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên nhiều người, trong đó có tên Hà Thị Nhung. 

Báo Công luận
 Tổ tàu đã trao trả toàn bộ tài sản lại cho hành khách 
Đến 19 giờ 58’ cùng ngày, tổ tàu đã liên hệ được hành khách và trao tận tay toàn bộ tài sản mà hành khách Hà Thị Nhung để quên. Đoàn tàu tiếp tục khởi hành đi vào TP. Hồ Chí Minh. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiếp viên đường sắt thuộc Đoàn tiếp viên Phương Nam trả lại tiền và hành lý cho hành khách để quên. Điển hình, ngày 11/1/2017, Tổ tàu SE 7 thuộc Đoàn tiếp đường sắt Phương Nam phát hiện và trả lại nhiều tài sản có giá trị cho gia đình hành khách Gillion Lesky Dicorato (quốc tịch Anh) để quên trên tàu khi xuống ga Nha Trang; hay ngày 24/1, trong lúc dọn dẹp vệ sinh toa xe sau khi khách đi tàu SE 1 xuống ga Đồng Hới (Quảng Bình), tiếp viên phụ trách toa 9 Nguyễn Thị Thanh phát hiện tại giường số 26 có một túi xách màu đen do hành khách đã xuống ga Đồng Hới để quên. Sau đó tiếp viên Nguyễn Thị Thanh được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi thư biểu dương.

Thái Sơn


Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông