Lúa mì bị cấm nhập vào Việt Nam vì “cỏ độc” cirsium arvense

Thứ bảy, 06/10/2018 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện trong lúa mì nhập về Việt Nam có một loại hạt của cỏ “cirsium arvense”, được Bộ NN-PTNT xác định là “cỏ độc” cirsium arvense và ra lệnh cấm.

Báo Công luận
Có những quan điểm khác nhau về việc chấp nhận cho lúa mì có cỏ cirsium được nhập hay không được nhập vào Việt Nam. Ảnh minh họa.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo nhưng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2018, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập về 3,13 triệu tấn lúa mì, tương ứng 743 triệu USD, tăng 2,2% về khối lượng và tăng 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

Những nguồn cung cấp lúa mì lớn là Mỹ, Nga, Australia, Canada... Tuy nhiên mới đây, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện trong lúa mì nhập về Việt Nam có một loại hạt của cỏ “cirsium arvense” và được Bộ NN-PTNT xác định là “loài cỏ độc” và ra lệnh cấm.

Sau khi phát hiện cỏ “cirsium arvense” có trong lúa mì nhập khẩu, đã có những quan điểm khác nhau, thậm chí tranh cãi về việc chấp nhận cho lúa mì có cỏ này được nhập hay không được nhập vào Việt Nam. Vậy loại cỏ này là loại cỏ gì, liệu có độc hại hay không? Liệu có cần thiết buộc phải tái xuất? Làm sao để ngành lúa mì phát triển bền vững?

Tham gia buổi tọa đàm “Lúa mì và câu chuyện nhập khẩu của doanh nghiệp” tổ chức ở Hà Nội chiều 5/10, nhà nghiên cứu, chuyên gia Nguyễn Lân Hùng cho rằng khi tìm hiểu thì độc tố trong hạt của loài cỏ này rất ít và đặt câu hỏi tại sao các nước khác vẫn nhập được mà Việt Nam lại cấm? 

Trả lời câu hỏi này của Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, ông Lê Sơn Hà, Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT, khẳng định, lý do cấm loại cỏ này vì chúng có nguy cơ gây hại tới môi trường và ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. 

Do có lệnh cấm nên sắp tới, nhiều lô lúa mì nhập khẩu từ Nga, Mỹ, Canada, Australia… chứa cỏ cirsium có thể phải buộc tái xuất.


Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống