Người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Thứ ba, 25/07/2017 05:41 AM - 0 Trả lời

Mới đây, một cô gái bán hàng trên mạng xã hội facebook đã bị công an TP. Hà Nội triệu tập vì đưa tin sai sự thật về việc máy bay rơi tại sân bay quốc tế Nội Bài lên trang cá nhân.

(CLO) Mới đây, một cô gái bán hàng trên mạng xã hội facebook đã bị công an TP. Hà Nội triệu tập vì đưa tin sai sự thật về việc máy bay rơi tại sân bay quốc tế Nội Bài lên trang cá nhân. Theo lãnh đạo phòng PC50 - Công an TP. Hà Nội, ngày 20/7, đơn vị này đã phát hiện facebook cá nhân có tên Phạm Thị M. đưa tin “mưa to quá, máy bay rơi luôn”..., kèm theo vị trí tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có văn bản trả lời khẳng định không có sự việc máy bay rơi, đồng thời cho biết thông tin bịa đặt trên đã gây hoang mang dư luận, khiến nhiều hành khách lo lắng và đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. [caption id="attachment_174627" align="aligncenter" width="450"]Báo Công luận
Chị M. tung tin sai sự thật về việc rơi máy bay ở Nội Bài lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)[/caption] Qua quá trình xác minh. Công an xác định người tung tin thất thiệt là Phạm Thị M. (SN 1990, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Phạm Thị M. lên làm việc. Bước đầu, M. thừa nhận lấy hình ảnh máy bay rơi từ một tài khoản facebook khác. Tài khoản này chia sẻ 5 hình ảnh máy bay rơi, vào thời điểm đó Hà Nội cũng mưa to nên M. nghĩ là máy bay rơi thật, nên lấy lại 5 hình ảnh đó và chia sẻ trên facebook cá nhân của mình. Khi chia sẻ thông tin sai sự thật, tài khoản facebook của M. có gần 3.900 bạn bè và trên 10.000 người theo dõi. Sau khi đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ thông tin sai lệch trên. Theo lãnh đạo Phòng PC50, việc tung tin thất thiệt này có dấu hiệu vi phạm Điểm g, mục 3 điều 66 của Nghị định 174. Mức xử phạt hành vi này từ 10-20 triệu. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an quận Thanh Xuân xử lý.

Nguyễn Mạnh

Tin khác

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống