Quận Bình Thạnh, TP.HCM: Liên tiếp bóc gỡ nhiều vụ án phức tạp

Thứ ba, 04/08/2015 06:36 AM - 0 Trả lời

CLO - Chiều 3/8/2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh vừa công bố thông tin về nhiều vụ án phức tạp đã được cơ quan này khám phá, bóc gỡ trong 4 tháng qua.

CLO - Chiều 3/8/2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh vừa công bố thông tin về nhiều vụ án phức tạp đã được cơ quan này khám phá, bóc gỡ trong 4 tháng qua.

Theo đó, vụ án thứ nhất liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ và làm giả giấy tờ xe liên tỉnh vào cuối tháng 3/2015. Qua truy xét, Công an Q.Bình Thạnh đã bắt giữ Lê Quang Minh (thường trú tại Hoài Nhơn, Bình Định).

[caption id="attachment_31213" align="aligncenter" width="300"]Báo Công luận Lê Quang Minh đối tượng chuyên làm giả giấy tờ xe và tiêu thụ tại Công an Q.Bình Thạnh.[/caption]

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận từ tháng 11/2014, y đã mua lại 18 chiếc xe máy trộm cắp mang nhãn hiệu Honda, giá từ 10-27 triệu/chiếc của Chế Minh Tuấn (hiện đang lẩn trốn – PV) và Nguyễn Phúc Hưng.

Xét thấy các đối tượng hoạt động có quy mô, tổ chức phức tạp, Công an Q.Bình Thạnh đã xác lập chuyên án mang bí số 315T, do Thượng tá Dương Ngọc Danh (Phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh) làm trưởng ban chuyên án, nhằm triệt phá tận gốc đường dây này.

Kết luận bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ việc Minh móc nối với vợ chồng đối tượng Hải (ngụ Quận 9) và Thái (đang lẩn trốn – PV) để làm giả giấy tờ. Mỗi bộ hồ sơ đưa đi dăng ký, Minh trả cho Thái 2,5 đến 6 triệu đồng, Hải 900 ngàn đồng. Sau đó, các đối tượng rao bán xe máy đã được “lột xác” cho người khác để thu lợi bất chính.

[caption id="attachment_31215" align="aligncenter" width="300"]2 Xe tang vật thu giữ tại Công an Q.Bình Thạnh[/caption]

Đường dây của các đối tượng bị khám phá thể hiện sự tinh vi trong quá trình làm giả giấy tờ mà các tiệm cầm đồ và người dân không thể phát hiện, đây cũng là lời cảnh báo về việc người dân vô ý để xảy ra sơ hở, dẫn đến mất mát tài sản.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ về vai trò của các đồng phạm khác có lien quan.

Chuyên án thứ 2 là vụ mất trộm 74 cây vàng, xảy ra vào giữa tháng 7/2015 tại số nhà 278/21 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh của ông Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1943, tạm trú cùng địa chỉ trên), được bóc gỡ vào ngày 2/8/2015.

Cụ thể, sau một ngày nhận được trình báo, bằng các phương án nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Bùi Thị Dự (ngụ tại Tân Phú, Đồng Nai – cháu vợ ông Dũng) là kẻ lấy cắp 74 cây vàng.

[caption id="attachment_31216" align="aligncenter" width="300"]Báo Công luận Bùi Thị Dự tại cơ quan điều tra chiều 3/8.[/caption]

Qua đấu tranh khai thác, Dự thừa nhận trong thời gian đến phụ đám giỗ 100 ngày của vợ ông Dũng, vào đêm 20/7, lúc lên phòng ông Dũng ngủ, phát hiện ánh sáng lạ lóe lên dưới gầm tủ, thị đã dùng cây móc phơi đồ bằng nhựa nạy lên. Lúc này, xác định có nhiều vàng thật, Dự nhanh tay cho hết vào trong giỏ quần áo của mình. Tổng số vàng Dự đánh cắp là 74 cây.

Cũng trong ngày 2/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.Bình Thạnh đã thu hồi lại đầy đủ số vàng mà Dự đã lấy cắp trước đó.

Chiều 3/8, trao đổi với congluan online, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.Bình Thạnh cho biết trong thời gian sắp tới, Đội sẽ luôn giữ vững tinh thần quyết tâm trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn quản lý, để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) đang cận kề!

Huỳnh Hoàng – Chính Kỳ

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống