Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Nhiều cán bộ xã bị kỷ luật

Thứ tư, 23/05/2018 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, đền bù sự cố môi trường biển… hàng loạt sai phạm của cán bộ nhiều xã tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị phát giác và phải nhận kỷ luật.

Báo Công luận

Trụ sở UBND xã Cẩm Lĩnh

Chiều 22/5, ông Biện Văn Thuyết, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận: Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Cẩm Lĩnh, Cẩm Mỹ và 5 cán bộ xã vì để xảy ra các sai phạm trong quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, đền bù sự cố môi trường biển.

Theo đó, BTV Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng nhận hình thức khiển trách; Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã nhận hình thức cảnh cáo vì liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, vi phạm trong đền bù sự cố môi trường biển. Vụ việc được UBKT Huyện ủy làm rõ từ cuối năm 2017, xuất phát từ xử lý đơn thư của công dân.

Theo ông Thuyết, vi phạm của Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh Trần Đình Lam là rất nghiêm trọng, quá trình kiểm tra, UBKT Huyện ủy nhận thấy, với cương vị người đứng đầu chính quyền, đồng chí Lam đã buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, thuê doanh nghiệp tư nhân khai thác một số mỏ đất làm công trình mặt bằng của xã và để cho doanh nghiệp này lợi dụng khai thác, bán đất ra khỏi địa bàn trái quy định. Thiếu chỉ đạo quyết liệt, chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài. Tùy tiện ký hợp đồng cho các hộ dân thuê mặt bằng trái quy định pháp luật. Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định đền bù sự cố môi trường biển, đồng chí Lam chưa làm hết vai trò, trách nhiệm dẫn đến thẩm định sai cho 42 trường hợp, trong đó có 25 đối tượng tàn tật đã hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Đối với xã Cẩm Mỹ, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Mỹ, cảnh cáo Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ Lê Quang Nghĩa vì buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý dẫn đến sai phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tổ chức thu tiền đất vườn thừa, đất ngoại vườn của các hộ dân trên địa bàn trái quy định. Số tiền thu vi phạm từ 2013 đến nay là trên 500 triệu đồng.

Được biết, đây mới chỉ là thi hành kỷ luật về mặt Đảng, sắp tới chính quyền huyện Cẩm Xuyên sẽ có phương án kỷ luật riêng đối với các vi phạm của cá nhân và tổ chức nói trên. "Tuy nhiên, chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy là sẽ cho thôi chức Chủ tịch xã đối với ông Trần Đình Lam và ông Lê Quang Nghĩa”, ông Biện Văn Thuyết cho biết thêm.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương