Lãnh sự Nam phi TP.HCM dự lễ ra quân Nhà sạch Đón Tết lần 4

Thứ ba, 16/01/2018 20:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/1, Lễ ra quân "Nhà sạch đón Tết" lần thứ 4 vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Tiếp nối sự thành công của 3 lần trước, chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần 4 năm 2018 do Lãnh sự Nam Phi Đỗ Thị Kim Liên khởi xướng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.

Báo Công luận
 
Là người sáng lập ý tưởng chương trình, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM cho biết: Thông qua chương trình, bà Liên mong muốn các bạn sinh viên, thế hệ tương lai của thành phố và đất nước sẽ trưởng thành và sẽ là những công dân trẻ năng động, sáng tạo, sống có ích, dành chút thời gian để chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ và đồng cảm cùng những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

Báo Công luận
 
Đồng thời, giúp các em những cơ hội trải nghiệm thực tế sinh động, không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng mà còn biết cách chia sẻ việc nhà với ông bà, cha mẹ - điều mà lâu nay các em chưa quan tâm hoặc nếu có thì luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người giúp việc của gia đình. Sắp tới, chúng tôi sẽ lan tỏa chương trình đi nhiều nơi trên toàn quốc, từ đó gây nguồn quỹ nhiều hơn để chúng ta có thể chia sẻ. Qua đó, tuyên truyền thông điệp làm sạch và bảo vệ môi trường sống, bà Liên nhấn mạnh.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Toàn bộ tiền công do chính các em sinh viên kiếm được sử dụng để gói bánh chưng, mua quần áo, đồ dùng… tặng lại những người nghèo, các mái ấm và những người có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết. Trong ngày ra quân, bà Đỗ Thị Kim Liên Lãnh sự Nam phi tại TP.HCM cùng các bạn sinh viên đã đến chúc Tết và trao tặng 134 suất quà cho các cụ bà không nơi nương tựa, và 8 em nhỏ được nuôi dưỡng tại Chùa Lâm Quang, Q.8.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Đặc biệt năm nay, Nhà sạch Đón Tết số lượng sinh viên tăng gấp 4 lần, 2000 sinh viên tham gia, 700 bạn hiến máu. Tại Lễ ra quân các bạn viết thư pháp, câu liễn chúc Tết tặng hộ dân khi đến dọn nhà, viết thiệp chúc Tết để dành tặng khi trao bánh chưng đến người nghèo. Ngoài ra tình nguyện viên còn tham gia các trò chơi dân gian, gợi nhớ Tết xưa... Sau Lễ ra quân, vào đầu tháng 2 tại NVH Thanh niên Lãnh sự Nam phi sẽ hướng dẫn sinh viên gói bánh chưng. 1500 chiếc bánh sẽ được gói tặng người nghèo, trẻ em, mái ấm nhà mở, các em ở Trung tâm bảo trợ XH trẻ em thiệt thòi và Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu. 

 PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương